Điểm xung đột: Mục tiêu tiếp theo của Nga ở Donetsk; Mỹ-Canada đối đầu Nga-Trung ở Alaska

Điểm xung đột: Mục tiêu tiếp theo của Nga ở Donetsk; Mỹ-Canada đối đầu Nga-Trung ở Alaska

25/07/2024 23:00 GMT+7

Báo cáo sáng 25.7 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong 24 giờ trước đó tình hình tiếp tục căng thẳng ở các hướng Pokrovsk (Avdiivka) và Kurakhove, và lực lượng Nga cũng hoạt động khá tích cực ở các hướng Liman, Kramatorsk và Vremivka.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở các mặt trận.

Tuy nhiên, theo các kênh Telegram quân sự thân Nga, tại thành phố Krasnohorivka, lực lượng Moscow tiếp tục gây áp lực đẩy quân phòng thủ Ukraine ra vùng ngoại ô phía tây bắc đồng thời hình thành một vòng vây với cụm quân Ukraine ở khu trung tâm.

Với diễn biến bất lợi nghiêm trọng, rất có thể lực lượng Kyiv sẽ phải rút lui ra khỏi thành phố và tái triển khai ở tuyến phòng thủ dự bị tiếp theo. Khả năng Krasnohorivka rơi vào tay quân Nga dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giữa lúc này, một vụ nghi là đánh bom xe ô tô đã gây xôn xao thủ đô Moscow của Nga vào sáng 24.7 (giờ địa phương).

Hai người đã bị thương trong vụ nổ, mà theo nhiều nguồn tin thì trong đó có một nạn nhân là sĩ quan tình báo quân sự Nga. Ngay sau đó, một công dân Nga bị tình nghi chịu trách nhiệm về vụ đánh bom xe đã bị bắt giữ tại thành phố Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số báo Nga cho biết nghi phạm vừa bị bắt tên là Evgeniy Serebryakov. Trước khi bị bắt người này đã thuê một chiếc thuyền tại tỉnh Bodrum của Thổ Nhĩ Kỳ, với dự định trốn sang Hy Lạp.

Các nguồn tin từ cảnh sát Nga nói nghi phạm được các cơ quan đặc vụ Ukraine tuyển mộ. Nghi phạm đã đặt bom vào ban đêm, sau đó ra ngay sân bay, với vé máy bay đã đặt mua sẵn. Khi chiếc xe nổ thì nghi phạm đang trên máy bay trên đường đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Trở lại tình hình trên tiền tuyến ở Ukraine, hãng TASS dẫn lời một quan chức cho hay lực lượng nước này đã tấn công một cụm binh sĩ Ukraine tại khu vực Kharkiv.

Theo quan chức này, “cuộc tấn công nhằm vào vùng ngoại ô Lesnoye. Đây là một địa điểm có ngã ba đường hướng về Belgorod. Theo dữ liệu, có tới 200 binh sĩ Ukraine đã tập trung tại đó vào ngày hôm trước”.

Tại Donetsk, một phát ngôn viên nhóm quân Khortytsia của Ukraine cho rằng Nga tìm cách đột phá phòng tuyến của Ukraine theo hướng thị trấn Pokrovsk và Kurakhove. The Kyiv Independent dẫn lời sĩ quan Ukraine Nazar Voloshyn cho hay “Mọi nỗ lực tiến lên của Nga đều vấp phải sự kháng cự dữ dội”.

Tuy nhiên, lực lượng Moscow vẫn dần dần từng chút một nỗ lực tiến về phía Pokrovsk.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho rằng Nga hiện điều khoảng 520.000 binh sĩ đến Ukraine và dự định tăng lên 690.000 vào cuối năm.

Tờ The Guardian ngày 24.7 dẫn lời ông Syrskyi ước tính rằng “xét về thiết bị, họ nhiều hơn gấp đôi hoặc gấp 3”, và ông cho đó là lý do chính khiến Ukraine gặp bất lợi trên chiến trường trong vài tháng qua.

Ông Syrskyi đã ra lệnh rút quân khỏi Avdiivka vào tháng 2 khi lực lượng Ukraine cố gắng giữ vững thị trấn tiền tuyến quan trọng ở tỉnh Donetsk, trong bối cảnh thiếu đạn dược do viện trợ của Mỹ chậm trễ.

Ông Syrskyi cho rằng Nga có lợi thế thiết bị hạng nặng, với số xe tăng đã tăng thêm từ 1.700 vào năm 2022 lên 3.500, trong khi số pháo tăng gấp 3 và xe bọc thép chở quân tăng từ 4.500 lên 8.900.

Tuy nhiên, ông cho rằng thành công của Nga chỉ là về chiến thuật và chịu tổn thất lớn “gấp 3 lần” so với phía Ukraine, và còn cao hơn tại một số khu vực. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) đã cử máy bay bám theo hai oanh tạc cơ Nga và hai oanh tạc cơ Trung Quốc bay gần Alaska hôm 24.7, đánh dấu lần đầu Nga-Trung bị theo dõi trong lúc cùng hoạt động ở khu vực.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 25.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.