Nga-Trung đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, Lầu Năm Góc quan ngại

Nga-Trung đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, Lầu Năm Góc quan ngại

25/07/2024 15:00 GMT+7

Ngày 22.7 (giờ thủ đô Washington, Mỹ), Lầu Năm Góc công bố Chiến lược Bắc Cực 2024, theo đó đề cập lo ngại về sự tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc ở đây, bao gồm hợp tác quân sự.

Theo báo cáo, Nga đã mở lại hàng trăm vị trí quân sự từ thời Liên Xô ở Bắc Cực. Còn Trung Quốc cũng không giấu diếm tham vọng ở đây và thông báo ý định thiết lập cái gọi là “con đường tơ lụa vùng cực”.

Cụ thể, AFPReuters đưa tin hôm 23.7 rằng Bắc Kinh đang nhắm đến các tài nguyên khoáng sản và sự xuất hiện những tuyến hàng hải mới sau khi băng tan tại khu vực do biến đổi khí hậu gây ấm lên toàn cầu.

AFP dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Kathleen Hicks tại cuộc họp báo: “Chúng tôi chứng kiến mối quan hệ hợp tác Nga-Trung đang gia tăng ở Bắc Cực trong lĩnh vực thương mại, với Trung Quốc là nhà tài trợ chính cho việc khai thác năng lượng của Nga ở Bắc Cực”.

Nga-Trung đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực, Lầu Năm Góc quan ngại- Ảnh 1.

Một nhóm từ tàu nghiên cứu phá băng Snow Dragon của Trung Quốc làm việc tại khu vực Bắc Băng Dương

TÂN HOA XÃ

Theo bà Hicks thì bên cạnh đó, hai nước cũng tăng cường hợp tác quân sự, thông qua việc Nga và Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung ngoài khơi bang Alaska (Mỹ).

“Mọi thách thức trên đang được khuếch đại do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đang khiến nhiệt độ gia tăng nhanh chóng dẫn đến băng tan, cho phép những hoạt động trên diễn ra”.

Chiến lược Bắc Cực 2024 ghi rõ đây là khu vực ngày càng quan trọng về mặt chiến lược đối với Mỹ, bao gồm các hướng tiếp cận từ phía bắc vào lục địa Mỹ, cũng như là nơi đặt cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.