Điểm xung đột: Mỹ đưa nhiều xe tăng Abrams đến Ba Lan; UAV nhỏ sắp qua thời hoàng kim?

Điểm xung đột: Mỹ đưa nhiều xe tăng Abrams đến Ba Lan; UAV nhỏ sắp qua thời hoàng kim?

01/07/2024 20:56 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga cuối ngày hôm qua cho biết quân đội nước này giành kiểm soát từ tay Ukraine thêm hai làng Novooleksandrivka và Spirne nằm ở tỉnh Donetsk.

Trong đó, làng Spirne nằm gần thị trấn quan trọng Chasiv Yar của quân đội Ukraine. Quân đội Nga cũng tuyên bố đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của nhiều lữ đoàn Ukraine tại Donetsk, đồng thời đẩy lùi đợt tiến công của tiểu đoàn đặc nhiệm 214 OPFOR.

Ukraine chưa bình luận về thông tin do phía Nga đưa ra. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày cho biết giao tranh ác liệt diễn ra tại các khu vực gần đó, song không nhắc tới tên hai ngôi làng nói trên.

Quân đội Nga gần đây vẫn chậm mà chắc mở rộng kiểm soát thêm nhiều khu dân cư ở vùng Donbass. Trong khi đó, lực lượng Ukraine dù đang nhận được viện trợ từ phương Tây vẫn đang phải rất chật vật để kìm hãm đà tiến của đối phương.

Một đặc điểm nổi bật của cuộc xung đột ở Ukraine là lần đầu tiên các loại UAV cỡ nhỏ đã chứng tỏ năng lực và được sử dụng rộng rãi tại khắp các mặt trận. Vì vậy, ý kiến mới đây của vị tướng tổng tư lệnh quân đội Pháp đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông cho rằng thời kỳ hoàng kim của UAV tấn công cỡ nhỏ sẽ nhanh chóng kết thúc.

Không chỉ ăn miếng trả miếng với Nga về các loại máy bay không người lái cỡ nhỏ trên chiến trường, Ukraine cũng đang sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và mạng lưới hậu cần, cũng như các nhà máy và kho chứa dầu. Những cuộc tấn công như vậy nhằm mục đích làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga và làm giảm doanh thu xuất khẩu của Moscow, qua đó tác động đến ngân sách quân sự.

Các máy bay không người lái thử nghiệm của Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 1.200 km, và theo người đứng đầu công ty Công nghiệp Quốc phòng Ukraine Herman Smetanin, Ukraine đã bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay không người lái có tầm tấn công hơn 1.000 km. Ông Smetanin nói Ukraine phải áp dụng cách tiếp cận "linh hoạt và sáng tạo" hơn để sản xuất vũ khí khi đối đầu với nước Nga vượt trội về tài nguyên và sản xuất công nghiệp.

Ông Smetanin cho biết với sự giúp đỡ của khối tư nhân, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine giờ đây đã có thể "tăng quy mô sản xuất" máy bay không người lái tầm xa.

Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Philadelphia Inquirer, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng kế hoạch hòa bình cho Ukraine do các cố vấn cho ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất là một "ý tưởng tồi". Kế hoạch này bao gồm khả năng Ukraine phải nhượng bộ các vùng lãnh thổ để đạt được ngừng bắn.

Tổng thống Zelensky tỏ ra hoài nghi tuyên bố của ông Trump là sẽ kết thúc chiến sự Ukraine trong 24 giờ của ông Trump. Ông nói: "Tôi không rõ làm cách nào để chấm dứt chiến sự trong 24 giờ, vì tôi không phải ông Trump. Nếu ông Trump có giải pháp như vậy, ai cũng sẽ muốn kết thúc cuộc xung đột, thậm chí là nên kết thúc ngay trong một giờ. Nhưng nếu ý tưởng của ông ấy là buộc chúng tôi phải nhượng bộ lãnh thổ, thì đó không phải sáng kiến gì mới".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ để giải quyết xung đột là một "phương án sẽ không hiệu quả, nó sẽ không mang tới hòa bình cho Ukraine và Nga".

Trong cuộc phỏng vấn đăng ngày 30.6, Thứ trưởng Quốc phòng Thứ nhất kiêm Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveiko hôm qua cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này là động thái mang tính răn đe. Ông tuyên bố Belarus "chắc chắn sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu chủ quyền và độc lập quốc gia bị đe dọa".

Hồi tháng 3.2023, Tổng thống Vladimir Putin thông báo Nga sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus theo đề nghị của chính phủ nước này. Nga cho rằng đây là việc tương tự những gì Mỹ đã làm trên lãnh thổ các đồng minh, và Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát số vũ khí trên. Đến tháng 4 vừa qua, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo Nga đã triển khai hàng chục đầu đạn hạt nhân.

Tuyên bố của Tổng tham mưu trưởng Belarus được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Belarus và NATO đang gia tăng liên quan chiến sự tại Ukraine. Hôm 29.6 Belarus cáo buộc các nước phương Tây cố gắng kéo nước này vào xung đột Nga - Ukraine, đồng thời cũng cáo buộc Kyiv đang huy động quân đội, vũ khí và thiết bị quân sự gần biên giới với quốc gia này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.