Điểm xung đột: Ông Biden nói về chiến dịch Kursk; Mỹ bán 20 tỉ USD vũ khí cho Israel

Điểm xung đột: Ông Biden nói về chiến dịch Kursk; Mỹ bán 20 tỉ USD vũ khí cho Israel

14/08/2024 23:00 GMT+7

Ngày hôm nay, vùng Belgorod (Nga) đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hứng chịu các đòn đánh liên tiếp từ lực lượng Ukraine.

Trong một video đăng trên kênh Telegram, Thống đốc Vyacheslav Gladkov nói: "Tình hình ở vùng Belgorod tiếp tục diễn biến cực kỳ căng thẳng và khó khăn. Chúng tôi quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ lãnh thổ Belgorod từ hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ kiến nghị chính phủ nâng cấp độ khẩn cấp tại đây từ cấp vùng lên cấp liên bang".

Tình trạng khẩn cấp ở cấp khu vực được áp đặt với Belgorod có hiệu lực từ ngày hôm nay nhằm đảm bảo cung cấp thêm hỗ trợ và bảo vệ cho người dân.

Vùng Belgorod giáp vùng Kursk của Nga đang bị Ukraine xâm nhập tấn công từ tuần trước. Lãnh đạo vùng Kursk khi đó đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau xác nhận lực lượng Ukraine đã xâm nhập ít nhất 12 km vào lãnh thổ và chiếm được 28 thị trấn và làng mạc.

Trong hôm nay 14.8, Ukraine tiếp tục tấn công khu vực biên giới Kursk của Nga bằng tên lửa và máy bay không người lái. Giới lãnh đạo Kyiv tuyên bố đã kiểm soát được đến 74 khu định cư ở Kursk.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden đã có bình luận đầu tiên liên quan cuộc tấn công của Ukraine vào đất Nga.

Điểm xung đột: Ông Biden nói về chiến dịch Kursk; Mỹ bán 20 tỉ USD vũ khí cho Israel- Ảnh 1.

Ông Biden nói về cuộc tấn công Kursk

REUTERS

Ở một diễn biến khác, trong các bình luận được công bố hôm 13.8, đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận Washington đang yêu cầu các đồng minh giúp thuyết phục Iran xuống thang căng thẳng. Ba nguồn tin chính phủ khu vực mô tả các cuộc đối thoại với Tehran nhằm tránh leo thang trước cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza, dự kiến bắt đầu vào ngày 15.8 tại Ai Cập hoặc Qatar, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết trong chuyến thăm căn cứ tình báo ở miền Bắc Israel: "Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những gì xảy ra ở Beirut và Tehran, đồng thời đang nỗ lực ngăn chặn mọi mối đe dọa (có thể xảy ra), đồng thời chuẩn bị nhiều phương án tấn công".

Mỹ đã kiên quyết ủng hộ khi Israel mở chiến dịch quân sự ở Dải Gaza cuối năm ngoái để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng Hamas. Hiện giờ, Mỹ cũng cam kết bảo vệ Israel trước nguy cơ bị Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực tấn công. Lầu Năm Góc tuyên bố: "Mỹ cam kết đảm bảo an ninh cho Israel. Điều quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ là hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng phòng vệ mạnh mẽ và sẵn sàng".

Điểm xung đột: Ông Biden nói về chiến dịch Kursk; Mỹ bán 20 tỉ USD vũ khí cho Israel- Ảnh 2.

Tiêm kích F-15 của Israel

REUTERS

Không có gì ngạc nhiên khi bất chấp những chỉ trích về chiến dịch đẫm máu mà Israel đang tiến hành ở Gaza, Washington vẫn phê duyệt bán chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác trị giá 20 tỉ USD cho Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.