Ukraine nói kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, Tổng thống Biden lần đầu bình luận

Ukraine nói kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, Tổng thống Biden lần đầu bình luận

La Vi
La Vi
14/08/2024 15:34 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang duy trì liên lạc với Kyiv liên quan chiến dịch xâm nhập của quân đội Ukraine vào vùng Kursk, hiện đang gây nhiều khó khăn cho Nga.

Từ ngày 6.8, Ukraine đã tung hàng nghìn binh sĩ vượt biên giới Nga để chiếm giữ hàng chục ngôi làng. Moscow cáo buộc lực lượng Kyiv đã tấn công bừa bãi vào dân thường.

Phát biểu với báo giới hôm 13.8, ông Biden nói: "Tôi đã nói chuyện với cấp dưới của tôi thường xuyên, khoảng 4-5 giờ một lần, trong suốt 6-8 ngày qua, và cuộc tấn công đó đang tạo ra một tình thế thực sự khó xử với [Tổng thống Nga Vladimir] Putin".

Ông nói Mỹ “đã liên lạc trực tiếp, liên lạc thường xuyên với Ukraine". Nhà Trắng trước đó nói Mỹ không tham gia vào việc lập kế hoạch hay chuẩn bị cho chiến dịch này của Ukraine.

Trước đó cùng ngày, ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), nói rằng Kyiv nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của khối EU đối với cuộc tấn công Kursk.

Ukraine nói kiểm soát 74 khu định cư ở Kursk, Tổng thống Biden lần đầu bình luận- Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden phát biểu với báo chí khi ông đến Sân bay Quốc tế Louis Armstrong New Orleans ở Kenner, Louisiana hôm 13.8

REUTERS

Chiến dịch bất ngờ đã giúp Ukraine đạt được những bước tiến lớn nhất kể từ năm 2022, sau nhiều tháng bị đẩy lùi. Hôm 13.8, Ukraine nói đã kiểm soát được 74 khu định cư ở Kursk và tiến sau thêm được 3 km trong 24 giờ trước đó.

Số liệu từ phía Ukraine mâu thuẫn với thông tin do Nga đưa ra. Bộ Quốc phòng nói đà tấn công của Ukraine đã bị chặn lại ở các làng cách biên giới từ 26-28 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm 13.8 nói lực lượng Kyiv đã bắt được nhiều tù binh Nga, qua đó mở rộng "quỹ trao đổi" với tù binh Ukraine. Ông cũng chỉ đạo Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi phát triển các "bước kế tiếp" trong chiến dịch. Tướng Syrsky chỉ đáp ngắn gọn: "Mọi việc đang được tiến hành theo kế hoạch".

Ukraine nói chiến dịch ở Kursk mang tính phòng thủ, để kiểm soát các vùng đất mà từ đó Nga đã tung ra hơn 2.000 cuộc tập kích vào Ukraine từ hồi tháng 6.

Một tuần sau khi Kursk bị tấn công, thống đốc vùng Alexei Smirnov kêu gọi cư dân kiên nhẫn và giữ vững tinh thần. Ông nói khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn và cho biết ít nhất 12 thường dân Nga đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương do Ukraine.

Tổng thống Nga Putin đã cam kết sẽ đáp trả "xứng đáng" Ukraine và cáo buộc "các chủ nhân phương Tây" của Kyiv đang ra sức hỗ trợ.

Washington và Brussels ban đầu chỉ nhắc đến cuộc tấn công Kursk bằng những câu trả lời chung chung về việc hỗ trợ Ukraine và các chính sách không thay đổi.

Mỹ vào tuần trước tiếp tục công bố thêm 125 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tuy nhiên, hôm 12.8, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham – một đảng viên đảng Cộng hòa - đã tới Kyiv và ca ngợi cuộc xâm nhập Kursk là “táo bạo” và “tuyệt vời". Ông cũng kêu gọi các phi công phương Tây đã nghỉ hưu gia nhập lực lượng không quân Ukraine và lái máy bay chiến đấu F-16 do NATO cung cấp chống lại Nga.

Trong khi đó, truyền thông phương Tây dẫn lời một số người lính Ukraine từ mặt trận Kursk cho biết lực lượng Kyiv đã chịu thương vong đáng kể trong cuộc tấn công. Họ cũng cho biết mục tiêu chiến dịch là chiếm một số lãnh thổ có thể được trao đổi trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moscow, cũng như giảm bớt áp lực lên mặt trận Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.