Điểm xung đột: Ông Putin sẽ 'trừng phạt' Ukraine vì chiến dịch Kursk; Mỹ có kế hoạch hạt nhân tuyệt mật?

Điểm xung đột: Ông Putin sẽ 'trừng phạt' Ukraine vì chiến dịch Kursk; Mỹ có kế hoạch hạt nhân tuyệt mật?

24/08/2024 23:05 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 23.8 xác nhận quân đội nước này đang phản công ở tỉnh Kharkiv, thuộc vùng đông bắc giáp với Nga.

Ông tuyên bố đã nói chuyện với Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi và tình hình là Ukraine “đang dần đẩy lùi quân đội Nga khỏi Kharkiv”. Tổng thống Zelensky cho hay từ đầu tháng 8 quân đội Ukraine đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga vào Kharkiv.

Nga đưa quân vào Kharkiv, mở ra mặt trận mới hồi tháng 5, và đạt được những bước tiến nhanh chóng trong thời gian đầu. Cường độ giao tranh ở Kharkiv đã giảm phần nào so với các khu vực khác, song Nga được cho là cũng chuẩn bị các cuộc tấn công mới.

Quan chức Vitaly Ganchev do Nga bổ nhiệm tại vùng Kharkiv cho hay các binh sĩ nước này hiện kiểm soát khoảng 50 khu dân cư tại đây.

Ông Ganchev cho biết: “Thị trấn Volchansk là tiền đồn của Ukraine trong khu vực, nơi quân đội Ukraine liên tục cố gắng tấn công các vị trí của Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga tiến chậm nhưng đều đặn ở đó”.

Bình luận về tình hình ở các khu vực Liptsy và Vovchansk thuộc ở Kharkiv, ông cho biết lực lượng hai bên đang chiến đấu giành giật các cứ điểm.

Ông nói thêm rằng các đội hình vũ trang của Ukraine vẫn đang cố gắng phản công ngay cả khi đang phải chịu tổn thất nặng nề và bị đẩy lùi. Bên cạnh đó, Kyiv đã rút lực lượng dự bị lớn ra khỏi khu vực đó.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cách đáp trả việc Ukraine tấn công lãnh thổ tại tỉnh Kursk. Thông tin được đưa ra sau khi ông chủ Điện Kremlin họp với các quan chức cấp cao trong ngày 23.8, trong đó có các tỉnh trưởng từ các tỉnh biên giới.

Trước đó, báo Belta của Belarus ngày 22.8 dẫn nguồn tin quân sự cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra chỉ thị cho quân đội đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng biên giới Kursk trước ngày 1.10 mà không cần phải rút quân khỏi các mặt trận quan trọng ở miền đông Ukraine.

Các mặt trận quan trọng này được cho là gồm Pokrovsk và Toretsk. Hiện tại, cường độ tấn công của Nga theo các hướng này không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí tăng lên. Còn tại vùng Kursk Nga đang cố gắng bổ sung thêm lực lượng bằng các đơn vị từ mọi mặt trận ngoại trừ Pokrovsk và Toretsk.

Theo báo RBC của Ukraine, điều này cho thấy Nga không từ bỏ chiến thuật gây sức ép tối đa lên hệ thống phòng thủ của Ukraine ở Donbass, và cũng cho thấy Nga dường như cũng không có nhiều lực lượng dự bị. Nga chưa có bình luận về thông tin này.

Ngày 23.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 125 triệu USD. Theo thông báo của Nhà Trắng, gói viện trợ gồm các tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng, rốc két, đạn dược và thiết bị chống máy bay không người lái.

Lầu Năm Góc cho biết số vũ khí gồm rốc két cho Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), tên lửa Javelin, các loại đạn pháo và những vũ khí khác.

Ngoài ra, tờ Politico loan tin Washington cũng có thể sẽ gửi một loại tên lửa hành trình tầm xa cho Kyiv để hỗ trợ các hoạt động của tiêm kích F-16. Nếu điều này trở thành sự thật thì Ukraine sẽ là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới được tiếp nhận một năng lực tấn công đường không mạnh mẽ từ Mỹ.

Chuyển sang tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông. Ít nhất 12 người Palestine, bao gồm hai trẻ em và một phụ nữ, đã thiệt mạng vào sáng sớm 24.8 do các cuộc tấn công của Israel ở phía đông thành phố Khan Younis tại Dải Gaza và tại khu vực trại Al-Nuseirat.

Hãng thông tấn chính thức của Palestine Wafa cho biết thêm rằng có ít nhất 15 người khác bị thương trong các cuộc tấn công.

Trong khi đó, quan chức cấp cao của Hamas là ông Izzat al-Rishq cho biết một phái đoàn của lực lượng này sẽ đến Cairo vào tối 24.8 để lắng nghe các bên trung gian về vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất tại Gaza diễn ra ở thủ đô Ai Cập.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 24.8.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.