Điểm xung đột: Ukraine mất một phần Chasiv Yar; mưa rốc két Hezbollah trả đũa Israel

Điểm xung đột: Ukraine mất một phần Chasiv Yar; mưa rốc két Hezbollah trả đũa Israel

05/07/2024 21:55 GMT+7

Báo Ukrainska Pravda của Ukraine dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tính đến cuối ngày 4.7 cho biết trong 24 giờ trước đó đã xảy ra 130 vụ đụng độ trên các mặt trận, tình hình ở hướng Pokrovsk (Avdiivka) và Toretsk vẫn căng thẳng.

Theo đó, Bộ Tổng tham mưu khẳng định lực lượng Ukraine đã cơ bản đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở nhiều hướng. Tuy nhiên tình hình ở hướng Toretsk rất căng thẳng, và cường độ các hoạt động quân sự theo hướng Pokrovsk (Avdiivka) vẫn ở mức cao.

Trong khi đó, kênh Telegram thân Nga Military Summary đưa tin, trong ngày 4.7 lực lượng Nga bằng việc cùng lúc mở ba mũi tấn công mạnh mẽ hiện đang khép chặt vòng vây với đối phương trên trục New York - Toretsk. Binh sĩ Nga cũng đang giành được những thành công ở phía đông Druzhba ở tây bắc Toretsk.

Trên mặt trận Avdiivka, quân đội Nga được cho là đã tiến về phía bắc Sokol, chiếm được nhiều vị trí hơn. Lực lượng Moscow bây giờ chỉ còn cách những ngôi làng bên cạnh vài trăm mét.

Cũng trong hôm qua 4.7, Ukraine xác nhận đã triệt thoái khỏi quận Kanal của thị trấn Chasiv Yar thuộc Donetsk, nơi phía Nga tuyên bố kiểm soát. Theo AFP dẫn lời ông Nazar Voloshyn, phát ngôn viên của lực lượng Ukraine tại khu vực, “Việc cố gắng níu giữ quận Kanal trở nên không thực tế, do các đơn vị đối phương đã tiến vào nơi này”.

Trong bài phát biểu tối 4.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky đã báo cáo về tình hình ở các hướng chính. Phần lớn giao tranh diễn ra theo hướng Pokrovsk (Avdiivka) thuộc vùng Donetsk, nhưng Ukraine đang tăng cường sức mạnh cho từng hướng, từ khu vực Kharkiv đến miền Nam”.

Ông Zelensky nói Bộ Tổng tư lệnh đã thảo luận về máy bay không người lái (UAV) và các vấn đề chiến tranh điện tử, bao gồm sản xuất ở Ukraine, tài chính, vật tư và phương thức sử dụng, dựa trên những thứ có nhu cầu cao nhất ở mặt trận, đặc biệt là máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV). Sự chú ý cũng được dành cho UAV tầm xa.

Còn trong một cuộc phỏng vấn khác được công bố hôm 4.7, Tổng thống Zelensky nói 14 lữ đoàn Ukraine không có vũ khí và đang phải chờ viện trợ từ phương Tây

Ông Zelensky bày tỏ biết ơn sự ủng hộ từ Quốc hội Mỹ, nhưng nhấn mạnh các gói viện trợ cần nhanh chóng đến tay quân đội Ukraine và mọi sự chậm trễ đều khiến tình hình tiền tuyến trở nên phức tạp hơn. Ông cho rằng cục diện chiến sự chưa lâm vào thế bế tắc và Ukraine có thể giải quyết những khó khăn hiện nay bằng “các công cụ phù hợp”, tức là liên quan đến viện trợ quân sự nước ngoài.

Khi được hỏi liệu Kyiv có phát động thêm chiến dịch phản công lớn trong năm nay hoặc năm sau hay không, Tổng thống Zelensky cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào “thời điểm Ukraine tiếp nhận toàn bộ vũ khí được Quốc hội Mỹ phê duyệt và lãnh đạo châu Âu hậu thuẫn”.

Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo theo sau Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở thủ đô Astana (Kazakhstan) hôm 4.7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra những phát biểu về khả năng ngừng bắn cũng như chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Cũng trong cuộc họp báo tại Astana, nhà lãnh đạo Nga đã đề cập đến Taliban, và ông coi lực lượng đang nắm quyền lãnh đạo ở Afghanistan như một “đồng minh” trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Putin nói: “Nói chung, chúng ta phải đương đầu với thực tế là Taliban kiểm soát quyền lực ở Afghanistan. Theo nghĩa này, Taliban chắc chắn là đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố, bởi vì bất kỳ chính phủ hành động nào cũng quan tâm đến sự ổn định chính quyền và nhà nước của họ”

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý Moscow đã nhận được tín hiệu từ Taliban cho thấy họ sẵn sàng hợp tác chống khủng bố giữa lúc mối quan hệ giữa Nga với Afghanistan đang ngày càng cải thiện đáng kể, nhất là từ khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Nam Á này.

Và tại cuộc họp báo này, ông Putin đã nhận được câu hỏi liên quan đến tình hình tranh cử tổng thống ở Mỹ, cụ thể là về cuộc tranh luận vừa diễn ra gần đây giữa hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump.

Về tình hình xung đột tại Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant mới đây tuyên bố xe tăng nước này có thể tiến sâu vào lãnh thổ Li Băng sau khi kết thúc chiến dịch Rafah ở Dải Gaza.

Bộ trưởng Gallant nói: “Israel tấn công ác liệt Hezbollah mỗi ngày và sẵn sàng thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết ở Li Băng. Chúng ta mong muốn đạt thỏa thuận, nhưng nếu thực tế bắt buộc, Israel sẽ biết cách chiến đấu”.

Theo ông Gallant, sau khi hoàn thành nhiệm vụ diệt Hamas tại thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza, xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel “có thể thọc sâu tới tận Litani”, con sông nằm ở lãnh thổ miền nam Li Băng và cách biên giới Israel 16km.

Phát biểu của Bộ trưởng Gallant được đưa ra một ngày sau khi thủ lĩnh số hai của Hezbollah, Naim Qassem, tuyên bố lực lượng này sẽ ngừng tấn công Israel nếu Hamas và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Như quý vị đã biết, Israel và Hezbollah liên tục đấu pháo, phóng tên lửa qua biên giới phía nam Li Băng gần như mỗi ngày từ khi chiến sự bùng phát ở Dải Gaza. Hezbollah tuyên bố động thái của họ nhằm hỗ trợ lực lượng Hamas ở Gaza.

Và trong ngày 4.7, lực lượng Hezbollah đã tung ra đòn tập kích lớn nhất từ trước đến nay vào lãnh thổ Israel, phóng ra đến hơn 200 rốc ket và 20 UAV tự sát.

Reuters hôm nay đưa tin lãnh đạo Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah và quan chức cấp cao của Hamas Khalil Al-Hayya đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza và các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trong khu vực.

Hezbollah cho biết trong một tuyên bố rằng ông Nasrallah đã tiếp phó thủ lĩnh Hamas Hayya cho cuộc họp, trong đó xem xét “những diễn biến an ninh và chính trị mới nhất” ở Dải Gaza.

Tuyên bố cho hay: “Cả hai cũng thảo luận về những diễn biến mới nhất trong các cuộc đàm phán đang diễn ra những ngày này, bầu không khí của các cuộc đàm phán và các đề xuất được đưa ra để chấm dứt hành vi phản bội nhằm vào người dân Palestine ở Dải Gaza”.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ hôm 4.7 cho biết Hamas đã có sự điều chỉnh khá đáng kể về lập trường của mình đối với một thỏa thuận thả con tin tiềm năng với Israel, bày tỏ hy vọng rằng thỏa thuận này sẽ dẫn đến một hiệp ước mà sau cùng là bước tiến tới lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.