Điểm xung đột: Tổn thất nặng cho không quân Ukraine; Điện Kremlin bác bỏ liên hệ Putin-Trump

Điểm xung đột: Tổn thất nặng cho không quân Ukraine; Điện Kremlin bác bỏ liên hệ Putin-Trump

04/07/2024 22:31 GMT+7

Người phát ngôn quân đội Ukraine Nazar Voloshyn hôm 4.7 phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng lực lượng của Kyiv đã quyết định rút lui khỏi một phần Chasiv Yar ở khu vực Donetsk (miền đông Ukraine).

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.7 cho biết quân đội nước này đã kiểm soát được quận Novy tại thành phố Chasiv Yar, khu vực mà Moscow đã gây sức ép trong nhiều tháng. Chasiv Yar có địa thế cao hơn khu vực xung quanh, khiến thành phố trở thành trung tâm hậu cần và căn cứ pháo binh tiền phương chủ lực của Ukraine. Quân đội Ukraine có thể đã triển khai ít nhất 5 lữ đoàn để bảo vệ thành phố.

Kiểm soát Chasiv Yar sẽ mở đường cho Nga tiến gần với mục tiêu kiểm soát những khu vực còn lại ở vùng Donetsk. Blog quân sự DeepState, có liên kết với quân đội Ukraine, cũng đã xác nhận việc Nga kiểm soát quận Novy, cho hay quân đội Ukraine phải ra quyết định “khó khăn nhưng hợp lý” là rút quân.

Ông Ivan Petrechak, sĩ quan phụ trách báo chí của Lữ đoàn Cơ giới số 24 đang bảo vệ Chasiv Yar, thừa nhận tình hình tại thành phố “cực kỳ khó khăn” và các trận đánh đang diễn ra dọc kênh đào Seversky Donets - Donbass.

Nếu kiểm soát được Chasiv Yar, quân đội Nga có thể đưa các thành phố chiến lược gần đó vào tầm bắn của pháo binh và biến nơi này thành điểm tựa để mở những đợt tiến công sâu hơn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 3.7 nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Phát biểu này được đưa ra khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Kazakhstan.

Theo thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho hay ông tin rằng một nền hòa bình công bằng phù hợp với cả hai bên là có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov loại trừ bất kỳ vai trò trung gian nào của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi nhận được câu hỏi ông Erdogan có thể đảm nhận vai trò như vậy hay không, ông Peskov nói “Không, điều đó là không thể”. Hãng tin này không giải thích lý do tại sao Điện Kremlin phản đối sự tham gia của ông Erdogan.

Bên cạnh xung đột tại Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel ở Dải Gaza.

Đây là cuộc xung đột đã kéo dài gần 9 tháng mà chưa có tiến triển nào tích cực. Theo AFP, Hamas ngày 3.7 đã gửi cho các nhà đàm phán trung gian Qatar những “ý tưởng mới” về việc chấm dứt xung đột với Israel. Hamas từng đề nghị ngừng bắn lâu dài và hoàn tất việc rút quân của Israel khỏi Dải Gaza.

Israel cho biết các nhà trung gian đã chuyển tuyên bố của Hamas về khuôn khổ thỏa thuận con tin và Tel Aviv đang đánh giá trước khi hồi đáp.

Với việc số người thương vong tăng cao và điều kiện sống ngày càng xấu đi tại Dải Gaza, cả Hamas và Israel đều đang chịu sức ép quốc tế trong việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Israel tuyên bố sẽ không dừng chiến sự cho đến khi phá hủy năng lực quân sự và quản trị của Hamas, đồng thời cứu toàn bộ con tin.

Bên cạnh đó, Israel còn đang vướng thêm vào cuộc xung đột nơi biên giới phía bắc với Li Băng khi giao tranh dữ dội với lực lượng Hezbollah. Mới đây, Hezbollah tuyên bố đã phóng hơn 100 quả rốc két vào các vị trí của Israel để trả đũa vụ tấn công giết chết một chỉ huy cấp cao ở Li Băng.

AFP ngày 4.7 dẫn lời một chỉ huy của lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq (IRI) cho biết nhóm sẽ có hành động “leo thang” trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện tại Li Băng. Lực lượng này cũng đe dọa rằng các “lợi ích của Mỹ” ở Iraq và quanh khu vực Trung Đông cũng sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” để tấn công. Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.