Ukraine trước nguy cơ vỡ nợ

Ukraine trước nguy cơ vỡ nợ

04/07/2024 07:34 GMT+7

Ukraine còn thời hạn đến 1.8 để đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về tái cơ cấu để tránh vỡ nợ, trong khi vẫn cần thêm số tiền lớn dành cho các nỗ lực phục hồi quan trọng.

Theo đó, những chủ nợ đã đồng ý để Ukraine tạm ngưng trả nợ trong hai năm, nhưng thời hạn trả nợ cho các trái chủ tư nhân nước ngoài sẽ kết thúc vào ngày 1.8 tới, khiến nước này chỉ còn thời gian ngắn để tránh vỡ nợ.

Theo tờ The Economist, trường hợp Ukraine vỡ nợ có thể làm ảnh hưởng niềm tin của nhà đầu tư sẽ là thảm họa đối với sự phục hồi sau chiến tranh, cũng như làm phức tạp khả năng tiếp cận thị trường tài chính trong tương lai của Ukraine.

Ukraine trước nguy cơ vỡ nợ- Ảnh 1.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp đón Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) tại thủ đô Kyiv (Ukraine), ngày 2.7.2024

REUTERS

Ukraine đã đề xuất một thỏa thuận để giảm 60% giá trị nợ hiện tại, trong khi các chủ nợ cho rằng 22% là hợp lý hơn. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) muốn đạt thỏa thuận với Ukraine về giảm nợ, nhưng khó có thể đạt được thỏa thuận trong khung thời gian sẵn có.

Ukraine đang cần hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Mặc dù các đồng minh viện trợ rất nhiều nhưng lại ở dạng vũ khí và tài trợ có mục tiêu chứ không phải tiền mặt. Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết nhiều hơn nhưng con số này vẫn chỉ là 38 tỉ USD trong vòng 3 năm.

Theo IMF, Ukraine sẽ chỉ xoay xở được nếu thực hiện việc tái cơ cấu triệt để mà các trái chủ đã từ chối. Nếu không đạt được thỏa thuận tái cơ cấu, Ukraine sẽ có hai lựa chọn là thu xếp gia hạn thời gian tạm hoãn trả nợ hoặc vỡ nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.