Điểm xung đột: Xuồng không người lái Ukraine thêm đáng sợ; Mỹ đánh mục tiêu Houthi

Điểm xung đột: Xuồng không người lái Ukraine thêm đáng sợ; Mỹ đánh mục tiêu Houthi

30/06/2024 22:30 GMT+7

Reuters hôm 30.6 đưa tin hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 36 máy bay không người lái (UAV) mà Ukraine phóng trong đêm qua nhắm vào một số khu vực ở phía tây nam nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 UAV đã bị phá hủy trên vùng Kursk giáp biên giới với Ukraine và 9 UAV bị bắn hạ trên vùng Lipetsk, cách thủ đô Moscow vài trăm km về phía nam. 4 máy bay không người lái đã bị phá hủy trên vùng Voronezh và Bryansk ở phía tây nam nước Nga và 2 chiếc khác bị hạ trên vùng Oryol và Belgorod gần đó.

Các thống đốc của vùng Lipetsk và Bryansk thông báo không có thương vong hoặc thiệt hại lớn nào do các cuộc tấn công.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ Ukraine liên quan đến cáo buộc trên. Kyiv cho biết các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự, giao thông và năng lượng của Nga là để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow vào lãnh thổ Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2.2022.

Còn trong ngày 29.6, quân đội Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng ở miền đông Ukraine trong lúc gây áp lực về hướng thành phố Toretsk nhằm giành thêm lợi thế chiến lược ở Donetsk. Toretsk nằm ở phía bắc thành phố Gorlivka thuộc Donetsk, nơi phe ly khai kiểm soát từ năm 2014.

Sau thời gian dài nằm ngoài vòng giao tranh, Toretsk đang đối mặt sức ép của quân đội Nga. Trong một diễn biến mới nhất, hãng tin TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát làng Shumy và giành được vị trí chiến thuật có lợi hơn. Làng Shumy cách Toretsk chưa đầy 10km về hướng đông.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.6 tuyên bố giành lại quyền kiểm soát làng Rozdolivka ở miền đông Ukraine, nhưng quân đội Ukraine bác bỏ thông tin này và cho hay giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh khu vực.

Rozdolivka thuộc Donetsk, là tiêu điểm của đà tiến quân chậm mà chắc của Nga khắp miền đông Ukraine. Ngôi làng ở phía bắc hai cứ điểm đã rơi vào tay Nga trong năm ngoái là Bakhmut và Soledar.

Về tình hình xung đột tại Trung Đông. Trong hôm 29.6, miền bắc Gaza tiếp tục rung chuyển với những vụ nổ, không kích và tiếng đạn chát chúa, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp quân đội Israel triển khai chiến dịch quân sự tại đây.

AFP đưa tin những vụ nổ tiếp tục xảy ra ở khu vực Shujaiya gần thành phố Gaza. Số thương vong đang gia tăng.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo chiến dịch quân sự vẫn được triển khai ở Shujaiya, với những vụ giao tranh bên trên và dưới lòng đất. Các đơn vị Israel áp dụng chiến thuật đột kích những mục tiêu cụ thể với sự yểm trợ của không quân.

Phía Israel tuyên bố tiêu diệt một số lượng lớn các tay súng của lực lượng Hamas, trong khi Hamas chưa bình luận về thông tin này. Một ngày trước, lực lượng Hamas và nhánh vũ trang của tổ chức Islamic Jihad đều khẳng định đang tham chiến ở Shujaiya.

Cơ quan các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) ước tính có khoảng 60.000 đến 80.000 người phải tháo chạy khỏi Shujaiya trong tuần này.

Chiến dịch quân sự ở miền bắc Gaza được thực hiện sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 23.6 thông báo “giai đoạn ác liệt” của cuộc chiến đang giảm dần sau gần 9 tháng triển khai. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ xung đột đang chuyển sang giai đoạn kế tiếp, và tình hình căng thẳng ở miền bắc là một minh chứng cụ thể.

Cơ quan Y tế Gaza cho biết, tính đến hôm 29.6, ít nhất 37.834 người Palestine thiệt mạng và 86.858 người bị thương kể từ khi Israel triển khai chiến dịch quân sự ở Gaza hôm 7.10.2023.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 30.6.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.