Điểm xung đột: Ukraine tấn công Crimea; sẽ có Thế chiến 3 nếu ông Trump thất cử?

Điểm xung đột: Ukraine tấn công Crimea; sẽ có Thế chiến 3 nếu ông Trump thất cử?

27/07/2024 23:00 GMT+7

Lực lượng phòng không Ukraine thông báo trong đêm qua, họ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái (UAV) tấn công và một tên lửa của Nga trên bầu trời các vùng Dnipro, Poltava, Kharkiv và Kyiv.

Trong khi đó, các đơn vị phòng không Nga đã chặn 12 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 1 giờ vào cuối ngày 26.7 trên vùng biên giới Bryansk của miền nam nước Nga. Thống đốc vùng cho biết không ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng nào. Ba cuộc tấn công bằng UAV khác từ Ukraine cũng đã xảy ra tại vùng Belgorod của Nga.

Tại tiền tuyến ở Donetsk kênh DeepState có liên hệ với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (HUR) xác nhận quân đội Nga đã kiểm soát được làng Vovchye.

Ở khu vực này, theo kênh quan sát thân Nga Readovka, ở phía bắc làng Volchye, các đơn vị Nga đã bao vây cắt đứt đường rút của khoảng 2 đại đội thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 31 Ukraine.

Trong ngày 26.7, lực lượng Nga thông báo đã tấn công kho dầu và kho chứa thiết bị của Ukraine tại Kramatorsk bằng UAV. Ngược lại, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào sân bay của Nga trên bán đảo Crimea, và dường như đã gây ra những vụ cháy lớn.

Trang tin WION dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Ấn Độ cho biết, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có kế hoạch thăm Ukraine vào hạ tuần tháng 8 tới, và đó sẽ là chuyến đi đến Ukraine đầu tiên kể từ sau khi xung đột bùng nổ.

Đầu năm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Ấn Độ và mời ông đến thăm Ukraine. Thủ tướng Modi cũng đã nói chuyện cùng ông Zelensky vào tháng 6 bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Trong cuộc họp, các bên đã thảo luận về tình hình Ukraine, Thủ tướng Ấn Độ lưu ý đến “đối thoại và ngoại giao”.

Hồi đầu tháng 7, ông Modi cũng đã đến thăm Nga. Trong một cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã kêu gọi chấm dứt xung đột Ukraine và nói rằng không thể tìm thấy giải pháp trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky chỉ trích cuộc gặp của ông Modi với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin là “đòn giáng tàn khốc vào nỗ lực hòa bình”. Đáp lại, Ấn Độ đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối về những phát biểu của Tổng thống Ukraine.

Chuyển sang tình hình xung đột ở Trung Đông. Theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, Israel đang tìm cách thay đổi kế hoạch ngừng bắn ở Gaza và giải phóng con tin từ Hamas, một động thái làm phức tạp tiến trình đàm phán kết thúc cuộc xung đột Hamas - Israel kéo dài 9 tháng.

Thông tin về các bất đồng mới trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi Israel thu hẹp khác biệt để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza càng sớm càng tốt và loại bỏ những trở ngại đối với dòng viện trợ nhân đạo, trong cuộc đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington vào ngày 25.7 (giờ địa phương).

Ngoài ra, ông Netanyahu cũng đã có buổi gặp mặt cựu Tổng thống Donald Trump tại Florida. Trong dịp này, ông Trump đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông dành cho Israel, đồng thời đưa ra một số dự báo liên quan cuộc bầu cử tới.

Cuộc giao tranh tại Gaza đã diễn ra hơn 9 tháng, cho thấy rõ khó khăn mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) gặp phải trong việc tiêu diệt các tay súng Hamas.

Vào hôm 26.7, quân đội cho biết đã giao tranh với Hamas ở thành phố Khan Younis, và phá hủy các đường hầm cùng các cơ sở hạ tầng khác, khi họ tìm cách trấn áp các nhóm tay súng vẫn tiếp tục tấn công bằng súng cối.

Theo các cơ quan y tế Gaza, hơn 39.000 người Palestine đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại khu vực này kể từ ngày 7.10.2023. Các quan chức Israel ước tính khoảng 14.000 chiến binh từ các nhóm bao gồm Hamas và Nhóm vũ trang Hồi giáo Thánh chiến đã bị giết hoặc bị bắt làm tù binh.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 27.7.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.