Diễn biến ác liệt ở miền đông Ukraine, NATO cảnh báo không nên đánh giá thấp Nga

11/01/2023 15:15 GMT+7

Các quân nhân Ukraine đã bắn súng phòng không vào các vị trí của Nga hôm 10.1 gần Bakhmut.

Thành phố nằm trên tuyến đường tiếp tế chiến lược Donetsk và Luhansk, tạo nên Donbass, trung tâm công nghiệp của Ukraine.

Giành quyền kiểm soát Bakhmut có thể mang lại cho Nga một bước đệm để tiến tới hai thành phố lớn hơn - Kramatorsk và Sloviansk. Đây cũng sẽ là một chiến thắng đáng hoan nghênh trên chiến trường đối với Tổng thống Vladimir Putin sau một loạt thất bại trong những tháng gần đây.

Hôm 10.1, Kyiv cho biết quân đội nước này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công của lực lượng Nga vào thị trấn Soledar. Nếu chiếm được Soledar, Nga sẽ có hy vọng kiểm soát được thị trấn Bakhmut cách đó chỉ vài km về phía tây nam.

Khung cảnh hoang tàn ở thị trấn Soledar giữa bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt

reuters

Ông Serhiy Cherevaty, phát ngôn viên của các lực lượng miền đông Ukraine, cho biết Nga đang triển khai lực lượng bán quân sự Wagner thiện chiến nhất tại Soledar, nơi đã bị pháo kích 86 lần trong 24 giờ qua.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội Nga và Wagner hiện có thể đã kiểm soát hầu hết thị trấn Soledar sau những tiến bộ trong 4 ngày qua.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu qua video hôm 9.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Kyiv đang bám trụ Bakhmut và Soledar, bất chấp sự tàn phá trên diện rộng.

Reuters không thể xác minh các báo cáo chiến trường.

Trong khi đó, hai công dân Anh đã mất tích sau khi họ rời thành phố Kramatorsk đến Soledar vào sáng 6.1, theo cảnh sát Ukraine. Giới chức hôm 9.1 cho biết đang tìm kiếm hai người này.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 10.1 cho biết Nga đang huy động thêm quân cho cuộc chiến ở Ukraine và không nên đánh giá thấp Moscow.

Ông Stoltenberg nói: "Không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống (Nga) (Vladimir) Putin đã thay đổi mục tiêu tổng thể tại Ukraine, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị cho một chặng đường dài".

Bình luận này được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn phim về một tàu chiến được trang bị vũ khí hành trình siêu thanh đang tập trận ở biển Na Uy.

Tuần trước, Tổng thống Putin đã triển khai tàu khu trục được trang bị tên lửa thế hệ mới đến Đại Tây Dương nhằm phát tín hiệu mới cho phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.