Ngày đầu tiên SEA Games 32: karate, vovinam, bơi lội và điền kinh giành 5 HCV

06/05/2023 13:33 GMT+7

Hôm nay (6.5), đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 5 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, trong đó gồm 2 HCV ở môn karate và 3 chiếc còn lại thuộc về môn vovinam, bơi lội và điền kinh.

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC GIỜ THI ĐẤU

Ở môn bơi, kình ngư 20 tuổi Trần Hưng Nguyên lĩnh ấn tiên phong, hứa hẹn mang về cho đội tuyển bơi tấm HCV đầu tiên trên đất Campuchia. Hưng Nguyên sẽ tranh tài vòng loại nội dung 200 m cá nhân hỗn hợp nam vào buổi sáng, sau đó thi đấu chung kết vào 18 giờ cùng ngày. Đây là nội dung chung kết đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 32 nên Hưng Nguyên được kỳ vọng đoạt HCV đầu tiên. Đây cũng là nội dung sở trường của kình ngư này khi anh đang là đương kim vô địch ở SEA Games 31 với thành tích 2 phút 1 giây 22. Đáng chú ý, sát cánh cùng Hưng Nguyên ở nội dung này còn có kình ngư 17 tuổi Nguyễn Quang Thuấn (em trai cựu ngôi sao làng bơi Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên). Với thông số thành tích đăng ký hơn hẳn các đối thủ, Hưng Nguyên cùng Quang Thuấn hứa hẹn thi đấu bùng nổ để giúp đội tuyển bơi Việt Nam khẳng định sức mạnh số 1 ở nội dung này.

Điền kinh, bơi hứa hẹn bùng nổ ngay ngày đầu - Ảnh 1.

Trần Hưng Nguyên hứa hẹn dậy sóng đường đua xanh

Đến Phnom Penh khá trễ nên hôm qua Hưng Nguyên, Quang Thuấn cùng đội tuyển bơi Việt Nam tranh thủ đến địa điểm thi đấu làm quen với hồ cả buổi sáng lẫn chiều. Hưng Nguyên cùng Quang Thuấn và các thành viên thi đấu trong hôm nay đều không tham dự lễ khai mạc để tập trung toàn bộ sức lực cho mục tiêu giành tấm HCV đầu tiên. Hai VĐV về nhì và ba ở cự ly 200 m hỗn hợp năm ngoái là Dylyawat Kaewsriyong (Thái Lan), Maximillian Ang Wei (Singapore) cũng hứa hẹn là đối thủ đáng gờm với hai kình ngư Việt Nam. Ngoài ra các nhân tố mới như Ian Tan (Singapore), Singh Chahal (Malaysia) cũng "tham chiến".

Một gương mặt cũng được chú ý ở ngày thi đấu đầu tiên môn bơi là kình ngư Việt kiều Pháp Lương Jeremie Loic Nino khi góp mặt ở cự ly 100 m tự do. Chàng kình ngư có chiều cao đến 1,95 m đang là đương kim HCB ở nội dung này và khát khao đổi màu huy chương bất chấp đối thủ là ngôi sao hàng đầu làng bơi Singapore cũng là đương kim vô địch Quah Zheng Wen.

Ở môn bóng chuyền nam, đội VN gặp Malaysia tranh ngôi nhì bảng B. Còn ở môn bóng rổ 3 x 3, đội tuyển nam và nữ VN ra quân thi đấu 3 trận trong ngày nhằm hướng đến tấm HCV lịch sử. Ngoài ra, đoàn thể thao VN còn tranh tài các môn cờ ốc, boxing, jujitsu, karate, esports, kun bokator, kun khmer, pencak silat, bi sắt, xe đạp địa hình, triathlon.

Điền kinh Việt Nam đang là chủ nhân những tấm HCV của 3 trong 4 nội dung diễn ra tại Siem Reap là marathon nam (Hoàng Nguyên Thanh), đi bộ nam (Võ Xuân Vĩnh), đi bộ nữ (Nguyễn Thị Thanh Phúc). Thời tiết khắc nghiệt của mùa hè ở Campuchia cùng đường đua thay đổi giờ chót là thách thức không chỉ với Hoàng Nguyên Thanh mà với toàn bộ 12 VĐV của 8 nước tham dự nội dung marathon nam (42,195 km). Tuy nhiên, chàng trai quê Bình Phước quyết tâm bảo vệ tấm HCV mà mình đoạt được ở năm ngoái tại Hà Nội. Ở marathon nữ, "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết với ý chí, nghị lực phi thường cũng hứa hẹn làm nên bất ngờ ở lần đầu tham dự SEA Games. Còn ở môn đi bộ, chị em ruột Thanh Phúc, Thành Ngưng hứa hẹn giúp điền kinh Việt Nam giữ thế thống trị khu vực.

Môn vovinam diễn ra ở Chroy Changvar (Hall F) thu hút sự quan tâm, bởi đây cũng là môn thế mạnh của chủ nhà Campuchia. Các võ sĩ vovinam Việt Nam ngoài thi đấu còn mang sứ mệnh quảng bá, lan tỏa hình ảnh đẹp của vovinam với bạn bè quốc tế. Ngày thi đấu đầu tiên của vovinam sẽ diễn ra các nội dung: ngũ môn quyền, đòn chân tấn công, long hổ quyền, nhật nguyệt đại đao pháp. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.