Điền kinh Việt Nam giảm chỉ tiêu HCV tại SEA Games 32

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
02/04/2023 08:30 GMT+7

Tại SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển điền kinh Việt Nam đoạt 22 HCV nhưng chỉ đặt mục tiêu đoạt từ 15 - 17 HCV ở SEA Games 32 diễn ra vào tháng 5 tới ở Campuchia.


"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh trở lại

Ở SEA Games 32, đội tuyển điền kinh Việt Nam có sự trở lại đáng chú ý của "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh, người thống trị cự ly ngắn khu vực Đông Nam Á ở 2 kỳ SEA Games 29, 30 nhưng vắng mặt ở SEA Games 31 vì chấn thương.

Điền kinh Việt Nam giảm chỉ tiêu HCV tại SEA Games 32
 - Ảnh 1.

Lê Tú Chinh (trái) trở lại đường đua và Nguyễn Thị Oanh vẫn là “mỏ vàng” của điền kinh Việt Nam

Khả Hòa - Ngọc Dương


HLV Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết sau thời gian chữa trị chấn thương, Lê Tú Chinh bắt đầu tập luyện cường độ cao trong khoảng 3 tháng nay và "làm nóng" cho SEA Games 32 khi tham dự giải điền kinh Cúp tốc độ Thống Nhất khởi tranh hôm qua (1.4) trên sân vận động Q.8 (TP.HCM).

"Chấn thương của Tú Chinh đã bình phục hoàn toàn, phong độ theo đánh giá của tôi cũng đạt 90% so với thời đỉnh cao. Tú Chinh rất khát khao trở lại đường đua SEA Games tới", HLV Thanh Hương cho biết. Do phải làm lại từ đầu nên Tú Chinh không đặt nặng thành tích ở SEA Games 32.

Vì sao điền kinh Việt Nam hạ chỉ tiêu ?

Ở SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển điền kinh Việt Nam bùng nổ với 22 HCV, tuy nhiên ở SEA Games 32, chỉ tiêu đặt ra cho đội là phấn đấu đoạt từ 15 - 17 HCV.

Sự cố có 5 VĐV bị dương tính chất cấm ở SEA Games 31, trong đó có 4 VĐV đoạt HCV khiến họ không được tranh tài ở SEA Games 32 và ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu của đội. Ngoài ra, nhà ĐKVĐ nội dung 5.000 m nam, 10.000 m nam là Nguyễn Văn Lai giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao cũng chưa có người đủ sức thay thế. Chưa kể lực lượng nam của các nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines, Malaysia rất mạnh.

Xáo trộn từ marathon và đi bộ

Theo lịch thi đấu ban đầu, nội dung marathon và đi bộ sẽ diễn ra ngày 16.5 ở Siem Reap, còn các nội dung trong nhà diễn ra từ ngày 8 - 15.5 tại sân vận động quốc gia Morodok Techo ở Phnom Penh. Tuy nhiên mới đây, BTC đổi lịch thi đấu, đưa nội dung marathon và đi bộ thi đấu vào ngày 6.5, tức sớm hơn 10 ngày so với trước đó.

Tập trung các nội dung mũi nhọn

Đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tập trung vào các mũi nhọn ở các nội dung của nữ, trong đó "cô gái vàng" Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng bảo vệ thành công 3 HCV nội dung: 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật và 5.000 m. Hôm qua, cô cùng tổ cự ly dài di chuyển đến Nghệ An bước vào giai đoạn tập luyện quyết định cho SEA Games 32. Những niềm hy vọng vàng khác của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32 là Phạm Thị Hồng Lệ (10.000 m nữ), Nguyễn Thị Huyền (400 m nữ, 400 m rào nữ)… Nếu đạt từ 15 - 17 HCV, đội tuyển điền kinh Việt Nam nhiều khả năng giữ vững ngôi đầu khu vực. Thái Lan năm ngoái đoạt 12 HCV sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam ở SEA Games 32.

Với sự thay đổi trên, các tuyển thủ marathon và đi bộ Việt Nam cũng phải cấp tốc thay đổi giáo án tập luyện nhằm canh điểm rơi phong độ vào thời điểm thi đấu. Các tuyển thủ marathon và đi bộ Việt Nam sẽ đến Siem Reap sớm để tập luyện, làm quen với lộ trình thi đấu.

Ở SEA Games 31, marathon Việt Nam đoạt 1 HCV do công của Hoàng Nguyên Thanh ở nội dung dành cho nam. Chân chạy quê Bình Phước tiếp tục gánh vác mục tiêu vàng cho marathon Việt Nam. Ngoài ra, ở nội dung dành cho nữ, nhân tố mới Lê Thị Tuyết (Phú Yên), người tỏa sáng ở Đại hội thể thao toàn quốc 2022, vô địch Tiền Phong marathon 2023 hứa hẹn tạo bất ngờ.

Ở nội dung đi bộ, tuy thi đấu chưa thành công ở giải vô địch châu Á vừa qua tại Nhật Bản nhưng Nguyễn Thị Thanh Phúc (nữ), Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thành Ngưng (nam) vẫn là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch nam lẫn nữ. Ở SEA Games 31, Thanh Phúc đoạt HCV nữ, Xuân Vĩnh đoạt HCV nam. Tuy nhiên, nội dung đi bộ vẫn có những yếu tố rủi ro khá cao như phạm quy, chấn thương, điều kiện thi đấu nên các tuyển thủ Việt Nam cũng phải chuẩn bị thật kỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.