Điện Kremlin bác tin ông Putin và ông Trump điện đàm nhiều lần từ 2021

09/10/2024 16:20 GMT+7

Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm nhiều lần với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ năm 2021.

Trong cuốn sách mới có tên War (dịch: Chiến tranh), nhà báo nổi tiếng người Mỹ Bob Woodward cho biết Tổng thống Putin và cựu Tổng thống Trump có thể đã nói chuyện qua điện thoại 7 lần từ khi ông Trump mãn nhiệm vào tháng 1.2021.

"Không, điều này không đúng", người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói ngày 9.10, theo TASS.

Điện Kremlin bác tin ông Putin và ông Trump điện đàm nhiều lần từ 2021- Ảnh 1.

Ông Putin và ông Trump gặp nhau tại Nhật Bản hồi tháng 6.2019

ẢNH: AFP

Theo trích đoạn cuốn sách được tờ The Washington Post đăng tải ngày 8.10, ông Woodward cho rằng ông Trump giữ mối quan hệ cá nhân với ông Putin trong lúc tranh cử một nhiệm kỳ nữa.

Nhà báo còn cho hay ông Trump khi còn làm tổng thống đã âm thầm gửi các bộ xét nghiệm Covid-19 cho ông Putin.

Giám đốc truyền thông Steven Cheung của chiến dịch tái tranh cử của ông Trump cũng đã bác bỏ các thông tin trên. "Không có câu chuyện nào được Bob Woodward dựng lên như trên là thật", ông Cheung tuyên bố.

Nga ra điều kiện tiên quyết chấm dứt 'khói lửa' xung đột

Ông Jason Miller, cố vấn cấp cao của chiến dịch của ông Trump cũng nói chưa từng nghe chuyện cựu tổng thống và ông Putin gọi điện cho nhau.

Mặt khác, phía Nga ngày 9.10 cũng chỉ trích Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, đối thủ tranh cử của ông Trump, vì những lời chỉ trích của bà, theo AFP.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 7.10, bà Harris nói nếu đắc cử tổng thống, bà sẽ không gặp ông Putin để đối thoại hòa bình nếu không có đại diện Ukraine.

Bà cũng chỉ trích chính sách của ông Trump đối với Ukraine là "đầu hàng" Moscow. Theo ứng viên của đảng Dân chủ, nếu ông Trump còn là tổng thống, "ông Putin giờ đã ngồi ở Kyiv".

Trong phản ứng trên mạng xã hội, Đại sứ quán Nga tại Mỹ chỉ trích "những tuyên bố không thể chấp nhận gần đây" của bà Harris, nhưng không nêu rõ bình luận nào. Moscow cho rằng bình luận đó cho thấy "sự tức giận và bất lực của giới cầm quyền tại Washington".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.