Điện Kremlin nói Tổng thống Putin luôn được cập nhật về tình hình chiến sự ở Ukraine

13/09/2022 19:15 GMT+7

Ngày 12.9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận được thông tin cập nhật liên tục liên quan đến chiến dịch quân sự Moscow ở Ukraine.

Khi được hỏi về việc binh sĩ Nga rút lui khỏi nhiều khu vực để "tái tổ chức lực lượng", ông Peskov nhấn mạnh: "Chắc chắn là tất cả những thứ xảy ra và tất cả hoạt động của quân đội trong chiến dịch quân sự đặc biệt được báo cáo với tổng tư lệnh".

Theo đó, ông Putin luôn giữ liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và các chỉ huy quân đội Nga.

Hiện tại, phía Ukraine đang tiến hành phản công mạnh mẽ tại nhiều khu vực và đã thành công giành lại quyền kiểm soát một số lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trước đó.

Các lực lượng Nga đã bị Ukraine đẩy lùi khỏi nhiều khu vực tại vùng Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga chỉ có một số ít tuyên bố về sự kiện này, xác nhận việc lực lượng nước này rút quân là cần thiết để "tái tổ chức" binh sĩ.

Ukraine đang trong "giai đoạn 3" của cuộc chiến chống Nga

Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner, chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, xác nhận với CNN rằng Kyiv đã chuẩn bị chiến dịch phản công với sự trợ giúp của các cơ quan tình báo Mỹ và Anh. Theo ông, sự hỗ trợ này "khiến Nga, và đặc biệt là ông Putin tụt lại phía sau".

Bình luận về ý nghĩa của các diễn tiến mới trong chiến dịch quân sự, phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh Moscow sẽ tiếp tục "cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra ban đầu".

Ông nói thêm rằng Moscow không thấy tiềm năng hay lý do để đàm phán hòa bình với Kyiv, cũng như không có cuộc thảo luận nào về việc phi quân sự hóa nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia tại Ukraine.

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, dường như gợi ý rằng Moscow nên tăng cường chống Kyiv. Về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ khả năng đàm phán với Nga, ngày 12.9, ông Medvedev cho biết các yêu cầu của Nga hiện tại chỉ "mang tính chất khởi động so với các yêu cầu trong tương lai". Ông khẳng định Moscow có thể khiến Kyiv đầu hàng "hoàn toàn, theo các điều kiện của Nga".

Ukraine tiết lộ chiến dịch ‘đánh lừa’ Nga trong cuộc phản công
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.