Tướng Mỹ về hưu: Ukraine sẽ lấy lại Crimea trong 1 năm

11/09/2022 14:16 GMT+7

Ngày 8.9, ông Ben Hodges, một tướng Mỹ đã nghỉ hưu, nói với Newsweek rằng Ukraine có thể "khôi phục lại toàn bộ chủ quyền" trong vòng 1 năm và lấy lại toàn quyền kiểm soát các lãnh thổ đã mất, kể cả Crimea.

Cụ thể, ông Hodges nói: "Nửa năm sau khi phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn, Nga đã cạn kiệt năng lực để tiếp tục mở thêm chiến dịch tấn công".Ông Hodges nói thêm, hiện tại đã đến lúc Mỹ và NATO can thiệp để đảm bảo Ukraine giành chiến thắng, bắt đầu bằng việc tuyên bố hết lòng ủng hộ Kyiv.

Vị tướng này nhấn mạnh Washington nên ngừng công khai thông tin các khoản viện trợ quân sự đã gửi đi và gợi ý Mỹ nên quy các chuyến hàng ra phần trăm "những gì cần thiết để Ukraine đánh bại Nga và lấy lại lãnh thổ". Tuy nhiên, ông không nói rõ cách tính toán số liệu này.

Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden đến nay đã viện trợ lên đến 44 tỉ USD cho Ukraine kháng cự Nga.

Ukraine nói đang chiếm lợi thế ở Kharkiv, Mỹ công bố gói viện trợ mới cho Kyiv

Ukraine và phương Tây đã tuyên bố chiến dịch phản công ở Kherson đạt nhiều thành công vang dội, và Kyiv đã kiểm soát nhiều ngôi làng. Tuy nhiên, Ukraine không cho phép các phóng viên ra tiền tuyến, khiến các tuyên bố trên không thể được xác thực.

Nga đã khẳng định chiến dịch phản công của Ukraine "thất bại thảm hại" và Ukraine mất hơn 1.200 binh sĩ chỉ trong vòng 1 ngày.

Nghị sĩ Ukraine Alexey Goncharenko cũng đồng tình với các bình luận lạc quan của Tướng Hodges. Ông tuyên bố "năm sau sẽ là năm quyết định trong xung đột, và với sự hỗ trợ của đồng minh, Ukraine có cơ hội chiến thắng".

Nghị sĩ này nhấn mạnh Ukraine sẽ cần thêm nhiều vũ khí, gồm máy bay, các hệ thống phòng không và đạn dành cho hệ thống HIMARS.

Nga đã sáp nhập Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm 2014. Ukraine và NATO xem đây là lãnh thổ bị sáp nhập một cách bất hợp pháp. Mỹ cũng liên tục khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tấn công bán đảo này.

Trong khi đó, hai vùng Donetsk và Luhansk cũng tuyên bố độc lập khỏi Ukraine trong năm 2014 và được Nga công nhận là hai quốc gia độc lập trong tháng 2.2022.

Tổng thống Zelensky đã cam kết sẽ giành lại quyền kiểm soát cả 3 khu vực này. Hôm 4.9, ông cam kết Ukraine sẽ lấy lại Donbass, Kharkov, Zaporizhzhia, Kherson, và "chắc chắn là cả Crimea".

Tổng tư lệnh Ukraine xác nhận tấn công căn cứ Nga ở Crimea, cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.