Ukraine công bố mục tiêu phản công, Anh nói quân Nga xuống tinh thần

04/09/2022 20:32 GMT+7

Các quan chức Ukraine tuyên bố cuộc phản công đang diễn ra ở miền nam nước này là một chiến dịch có bài bản, với chủ ý nhằm làm suy yếu lực lượng quân đội và hậu cần của Nga.

Theo cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych, cuộc phản công này không nhằm ngay lập tức giành lại một diện tích lớn lãnh thổ.

Phát biểu trên tờ Wall Street Journal hôm 3.9, ông Arestovych nói mục tiêu hiện nay của lực lượng Ukraine ở miền nam là “bào mòn một cách có hệ thống quân đội của ông Putin, và quân đội Ukraine đang chậm rãi và có hệ thống phát hiện và tiêu diệt hệ thống cung ứng hậu cần của Nga bằng pháo binh và vũ khí chính xác”.

Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định rằng chiến dịch phản công hiện nay có lẽ sẽ không giúp Ukraine giành lại ngay lãnh thổ, mà lực lượng nước này đang tìm cách cắt đứt các nút hậu cần then chốt của Nga, làm suy yếu năng lực quân sự của quân Nga ở miền nam Ukraine.

Công nhân lấp đường sau một vụ pháo kích ở Mykolaiv (Ukraine), ngày 4.9.2022

reuters

Bản tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh hôm 4.9 cho rằng lực lượng Nga đang gặp “vấn đề về tinh thần và kỉ luật”, bên cạnh vấn đề mệt mỏi vì chiến trận và thương vong cao.

Theo bản tin này, một vấn đề chính là lương bổng, trong đó một khoản tiền thưởng lớn có thể sẽ không được nhận mà nguyên nhân có thể bao gồm do cấp chỉ huy tham nhũng và hệ thống quân sự quan liêu.

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho rằng binh sĩ Nga không được cung cấp đầy đủ nhu cầu thiết yếu, từ quân phục, vũ khí và khẩu phần phù hợp đến lương bổng. Phía Nga chưa bình luận về các nhận định trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.