Diễn viên cuối cùng của phim ‘Cuốn theo chiều gió’ qua đời

22/11/2022 12:27 GMT+7

Theo The Hollywood Reporter hôm 22.11, Mickey Kuhn vừa qua đời ở tuổi 90. Khi xuất hiện trong bộ phim kinh điển Cuốn theo chiều gió (1939) ông mới 6 tuổi và là diễn viên ra đi cuối cùng.

Mickey Kuhn - diễn viên cuối cùng của phim Cuốn theo chiều gió, vừa ra đi

Getty

Tin Mickey Kuhn qua đời được vợ ông xác nhận với The Hollywood Reporter. Nam diễn viên gạo cội trút hơi thở cuối cùng vào hôm 20.11 (giờ địa phương) tại nhà an dưỡng cuối đời ở Naples, Florida (Mỹ). Theo chia sẻ của bạn đời, sức khỏe của nghệ sĩ kỳ cựu rất tốt cho đến thời gian gần đây bắt đầu sa sút và cuối cùng ra đi ở tuổi 90.

Thời đóng Cuốn theo chiều gió, Mickey Kuhn mới 6 tuổi. Ông vào vai Beau Wilkes - con trai của nhân vật Ashley Wilkes (Leslie Howard đóng) và Melanie Hamilton (Olivia de Havilland thủ vai). Sau khi Olivia de Havilland qua đời vào tháng 7.2020, Mickey Kuhn trở thành diễn viên cuối cùng còn sống trong số dàn sao của phimCuốn theo chiều gió (1939). Cái chết của ông khiến công chúng yêu mến tác phẩm kinh điển này không khỏi tiếc nuối.

Mickey Kuhn là diễn viên nhí nổi tiếng tại Hollywood thập niên 1930, 1940

MGM

Mickey Kuhn mới chỉ là cậu bé 6 tuổi góp mặt trong Cuốn theo chiều gió và xuất hiện chung khung hình với dàn sao huyền thoại

MGM

Mickey Kuhn (tên thật: Theodore Matthew Michael Kuhn Jr) sinh năm 1932 tại Waukegan, Illinois (Mỹ). Ông đóng phim từ khi mới lên 2 và trở thành sao nhí được săn đón ở thập niên 1930, 1940. Nam diễn viên lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai đứa trẻ được nhận nuôi trong bộ phim Change of Heart (1934) của Janet Gaynor. “Tôi chỉ được biết rằng khi ấy hai mẹ con tôi đang ở Sears-Roebuck, Santa Monica thì một phụ nữ chạy đến và nói với mẹ tôi rằng Fox Studio đang tìm kiếm một cặp sinh đôi cho bộ phim mà họ đang quay. Cô ấy có một bé gái rất giống tôi và nghĩ rằng chúng tôi có thể được chọn. Chúng tôi đã đến đó và tôi đã nhận được vai”, ông chia sẻ về cơ duyên đến với phim ảnh trong một cuộc phỏng vấn hồi 2008.

Sau vai diễn đầu tiên, Mickey Kuhn tham gia nhiều bộ phim khác và được chú ý hơn khi có cơ hội đóng vai nhỏ trong Cuốn theo chiều gió. Ngoài tác phẩm kinh điển này, nam nghệ sĩ kỳ cựu còn được biết đến qua các bộ phim: Dick Tracy, The Strange Love of Martha Ivers, Red River, A Streetcar Named Desire… Bộ phim cuối cùng mà ngôi sao gạo cội này tham gia là Alfred Hitchcock Presents (1956), kể từ đó ông ít xuất hiện trước công chúng, thỉnh thoảng góp mặt trong một vài sự kiện, trả lời phỏng vấn.

Mickey Kuhn kết hôn với một phụ nữ tên Barbara vào năm 1985 và gắn bó cho đến khi ông qua đời. Họ có hai người con và giữ đời tư kín tiếng. Những năm cuối đời, ngôi sao gạo cội sống ở Naples, bang Florida (Mỹ) và thường xuyên làm tình nguyện tại một bệnh viện địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.