Diễn viên Thanh Hương: ‘Tôi và anh Tú đã có rất nhiều cảnh tình tứ'

11/04/2020 12:59 GMT+7

“Phim chưa quay xong, nên tôi không biết sau này có cảnh “nóng” nào với anh Tú hay không, nhưng hiện tại đã có nhiều cảnh tình tứ rồi!”, Thanh Hương chia sẻ về vai Vy trong phim Những ngày không quên , đang phát sóng trên kênh VTV1.

Ngay trong tập đầu tiên, Vy xuất hiện bên cạnh Quốc - chồng Huệ, cho biết cái thai trong bụng mình là con của cô và anh. Nhân vật Vy cùng tình tiết này ngay lập tức đã đẩy cao trào phim lên cao.

PV: Nhiều khán giả tò mò về vai diễn Vy của chị trong phim Những ngày không quên. Vy sẽ là một “tiểu tam” đáng ghét trên màn ảnh nhỏ?

Diễn viên Thanh Hương: Vy là “tiểu tam” hay là nhân vật thế nào thì tôi chưa chia sẻ được, nói ra thì… lộ mất (cười).

Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút là vai Vy sẽ liên quan trực tiếp cặp đôi Huệ và Quốc và “xuyên suốt” cặp đôi này từ đầu phim đến cuối phim. Vai diễn này sẽ gây bất ngờ cho khán giả đấy!

Thanh-Huong

Thanh Hương và Tuấn Tú trong vai Vy và Quốc trong phim

Ảnh Chụp từ phim

Chị có thể chia sẻ câu chuyện sau bức ảnh chị đang đắp mặt nạ dưỡng da mà vẫn đeo khẩu trang và lên xe đến gặp đoàn làm phim Những ngày không quên?

Đấy là câu chuyện thật, chứ không phải tôi chỉ nói vui trên Facebook đâu (cười). Tôi vừa nấu cơm xong, đang nằm đắp mặt nạ, định lúc tháo mặt nạ xong là ăn cơm, thì người của đoàn phim gọi điện. Vừa nghe điện thoại xong, chả kịp ăn uống gì, tôi để nguyên cả miếng đắp mặt nạ đi luôn, vì chả nhẽ vừa đắp xong lại tháo ra thì phí quá! Trên một cung đường từ nhà đến chỗ gặp mất khoảng 15 - 20 phút thì tranh thủ mình đắp luôn, đến nơi tháo ra là vừa! (cười)

Phim này vừa quay vừa phát, nên cứ có cuộc gọi là diễn viên bọn tôi lên đường thôi, không có lịch nào cụ thể cả. Tất cả diễn viên tham gia đều dồn hết thời gian vào cho bộ phim. Hơn nữa, thời gian này, hầu hết mọi người đều không có lịch quay nào khác, chỉ cách ly tại nhà.  

Thanh-Huong

Diễn viên Thanh Hương vẫn để mặt nạ dưỡng da lên xe đến chỗ đoàn làm phim

Ảnh: FBNV

Chúng tôi quay phim trong thời điểm này không phải là không có lo lắng. Nhưng phim có mục đích để tuyên truyền, chống dịch nên đây cũng là động lực để mỗi người tham gia góp trách nhiệm của mình cho ra sản phẩm có ý nghĩa.

Chị có thể chia sẻ những kỷ niệm “không quên” khi đóng phim vào mùa dịch?

Bọn tôi đeo khẩu trang từ lúc đến trường quay đến lúc đi về, thường chỉ lúc nào đóng mới tháo khẩu trang.

Bình thường, sau khi quay, mọi người hay ngồi tụ tập trò chuyện, cười đùa, rồi ăn uống với nhau. Nhưng bây giờ đang dịch thế này nên ai cũng phải có ý thức. Có khi có bạn diễn muốn ra nói chuyện cũng phải bảo thôi. Mỗi người đều cầm trong tay xịt cồn, ai đến trường quay một cái là mình xịt thẳng vào người luôn.

Mỗi diễn viên thường ra góc riêng đọc kịch bản, lúc ghép thoại cũng ngồi cách xa. Cảnh quay trong bối cảnh nào thì chỉ có những diễn viên có mặt trong cảnh đó đến thôi. Hạn chế nhất lượng người đi quay.

Ở trường quay, việc ai người đấy làm, còn không thì ngồi ở phòng riêng, hoặc lên ô tô riêng ngồi chứ không ngồi nói chuyện. Đúng là có quá nhiều điều không thể quên khi làm bộ phim này!

Tần suất quay có khiến diễn viên căng thẳng?

Phim làm đến đâu quay đến đó bởi vậy phim được quay nhanh, không có thời gian để “mân mê” được. Hầu hết những vai diễn trong phim các diễn viên đã làm rồi như dàn diễn viên tham gia Về nhà đi con, hay Cô gái nhà người ta. Bởi vậy, các diễn viên làm rất tốt, gần như không phải diễn.

Riêng vai diễn của tôi là vai diễn mới. Hỏi tôi có áp lực không thì câu trả lời là không, nhưng tôi vẫn thấy mình cần cố gắng để bắt nhanh hơn với mọi người.

Mặc dù tôi là diễn viên đóng nhiều phim rồi, nhưng đây đúng là trải nghiệm rất thú vị với tôi. Tôi nghĩ đây là vai diễn hay ít nhất là với mình và cũng sẽ tạo nên điểm nhấn trong phim này.

Chị có cảnh “nóng” nào với diễn viên Tuấn Tú (vào vai Quốc) trong phim?

Phim chưa quay xong, nên tôi không biết sau này có cảnh “nóng” nào với anh Tú hay không, nhưng hiện tại đã có rất nhiều cảnh tình tứ rồi! (cười).

Tôi thấy anh Tú là diễn viên rất chuyên nghiệp, nên khi làm việc với anh, tôi gần như không phải diễn nhiều.

Tôi với anh Tú diễn với nhau rất hợp nhau. Hợp thứ nhất là về ngoại hình, chiều cao đi với nhau đã rất hợp. Thứ 2 là về cách diễn. Khi phân tích vai diễn với nhau, hai anh em thấy khá là hợp.

Tôi cũng hy vọng “cặp đôi” mới này mang đến cho khán giả niềm vui. Còn vai diễn như thế nào thì theo kịch bản rồi, mình không thể thay đổi được

Nhiều vai diễn của chị khá sexy và cá tính. Đây có phải là hình ảnh chị muốn hướng đến trên màn ảnh nhỏ?

Cũng tùy theo vai diễn. Chẳng hạn như vai Lan “cave” (phim Quỳnh búp bê) chả thể sexy được. Đó là vai một cô gái làng chơi hết “date”, được tạo hình già nua, cằn cỗi. Còn vai diễn này tôi được đẹp hơn, sang chảnh hơn, được đầu tư cho vai diễn hơn.

Thông thường khi tham gia một bộ phim nào, tôi có vài tháng để chuẩn bị từ đọc kịch bản, lên vai, rồi tạo hình đầu tóc thế nào, mặc quần áo ra sao....

Tôi vẫn có nhà tài trợ phục trang cho vai diễn. Lần này, VFC mời gấp, nên trang phục của nhà tài trợ có sẵn không phù hợp. Tôi phải tìm hướng khác và may mắn là tìm được nhà tài trợ may mới toàn bộ trang phục.

Vai diễn này của tôi sẽ có hình ảnh đẹp, long lanh hơn những vai diễn khác. Một diễn viên nữ như tôi cũng chỉ mong có vai diễn mà nhân vật được đẹp thôi (cười). Đây cũng sẽ là hình ảnh mới, tính cách mới, một Thanh Hương mới với khán giả.

Xin cảm ơn chị!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.