Điều gì đã đẩy châu Phi đến cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ nhất?

27/12/2022 09:30 GMT+7

Châu Phi đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực lớn và phức tạp hơn bao giờ hết.

Đây là nhận định của giới ngoại giao và nhân viên cứu trợ. Họ cho rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn trong năm qua. Xung đột và biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính của tình trạng này.

Chị Nadifa Abdi Isak đã phải đưa những đứa con suy dinh dưỡng của mình đến một bệnh viện ở Mogadishu (Somalia). Chị và gia đình đi bộ từ quê lên đến thủ đô với hy vọng thoát khỏi cơn hạn hán đã tàn phá vùng làng quê của mình. Cuộc hành trình kéo dài 12 ngày. Chị cho biết 3 đứa con của chị bị thiếu máu và cần được truyền máu.

Một em bé bị suy dinh dưỡng tại bệnh viện Benadir ở Mogadishu, Somalia hôm 25.10

reuters

Một y tá nói với chị Isak rằng chỉ trong hôm đó đã có đến 42 trẻ khác đã phải vào phòng cấp cứu vì thiếu đói. Còn hôm trước đó là 57 trẻ.

Theo Liên Hiệp Quốc, mạng sống của nửa triệu trẻ em đang gặp nguy hiểm do nạn đói đang rình rập ở Somalia, nhiều nhất trên thế giới. Tổ chức này cũng cho biết cứ 5 người châu Phi thì có 1 người đã phải đương đầu nạn đói vào năm 2021.

Nhưng nạn đói dường như vẫn chưa đến đỉnh điểm. Đông Phi đã không có 4 mùa mưa liên tiếp và đang đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Trong khi đó, ở Tây Phi, người dân phải hứng chịu lũ lụt sau trận mưa lịch sử.

Gánh nặng nợ nần sau đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến sinh kế - trong khi giá cả tăng cao và cuộc chiến ở Ukraine càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Giám đốc khu vực của UNICEF Rania Dagash cho biết: “Vấn đề cơ bản ở Somalia và ở vùng Sừng châu Phi vào lúc này là một cuộc khủng hoảng do khí hậu gây ra. Đó là hạn hán. Nhưng tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine là giá lương thực, nhiên liệu và những thứ khác đã tăng lên rất cao. Đến mức mà để đảm bảo được điều kiện như trước đây thì chúng tôi phải cần nhiều, rất nhiều nguồn lực hơn so với trước”.

Trên khắp châu Phi cũng xảy ra nhiều cuộc xung đột, càng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Điều này từ lâu đã là nguyên nhân dẫn đến nạn đói - buộc mọi người phải rời bỏ nhà cửa, sinh kế và trang trại của họ - đồng thời gây nguy hiểm cho việc cung cấp hỗ trợ.

Số người phải rời bỏ nhà cửa ở châu Phi đã tăng gấp 3 lần trong thập niên qua lên mức kỷ lục 36 triệu người vào năm 2022, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.