Điều gì đang chờ đợi 'Phù thuỷ trắng' Troussier?

10/02/2023 21:01 GMT+7

HLV Philippe Troussier (Pháp) sắp trở thành người thay thế HLV Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực, thì điều gì đang chờ đợi ông thầy lừng danh người Pháp?

Trước tiên xin nói rõ thêm: trong số hàng chục bộ hồ sơ ứng cử HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thích nhất ông Troussier. Lý do vì ông không chỉ từng dẫn dắt tới 7 đội tuyển quốc gia khác nhau của châu Phi và châu Á, trong đó có tới 4 lần góp mặt ở World Cup (Bờ Biển Ngà, Nigeria, Ma Rốc, Nhật Bản) mà cũng là một người không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam, khi từng dẫn dắt tuyển U.19 và làm giám đốc kỹ thuật của Trung tâm bóng đá PVF. 

Ông Troussier cũng nổi tiếng giàu khát vọng, luôn mong muốn đem tới sự đột phá ở những đội bóng mà ông dẫn dắt - như từng đưa tuyển Burkina Faso, vốn bị đánh giá rất thấp - vào tới bán kết giải vô địch châu Phi. Ông từng có cùng quan điểm với lãnh đạo VFF về niềm tin vào khả năng giành vé dự World Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam.

Điều gì đang chờ đợi 'Phù thuỷ trắng' Troussier, nếu…? - Ảnh 1.

Những yếu tố quan trọng nhất như am hiểu bóng đá châu Á, từng nhiều lần dự World Cup đều được "Phù thuỷ trắng" (biệt danh được báo giới châu Phi đặt cho ông Troussier) đều có trong lý lịch của ông, nhất là quãng thời gian từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Nhật Bản trong 4 năm (1998-2002) và đưa đội tuyển này vào tới vòng 2 của World Cup 2002. Mọi thứ đều rất hứa hẹn rằng, vị HLV 68 tuổi này có thừa kinh nghiệm để tuyển chọn thành phần tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam, và sẽ tạo nên một lối chơi phù hợp nhất để nâng tầm đội tuyển hướng tới cái đích xa là giành vé dự World Cup. Ngay cả khi giấc mơ ấy chưa thành, thì có lẽ VFF cũng rất kỳ vọng Troussier sẽ không chỉ tạo nên một hệ thống tối ưu cho phần ngọn - đội tuyển quốc gia - mà còn có những tư vấn hữu ích để vun đắp cho phần gốc của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

Kỳ vọng là thế, nhưng không khó để hình dung, "Phù thuỷ trắng" Troussier cũng sẽ phải đối với mặt với không ít khó khăn và thử thách.

Thách thức đầu tiên chính là sự kỳ vọng rất cao của người hâm mộ nước nhà (và cả giới bóng đá), sau 5 năm rất thành công của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Nhiều người thậm chí đã lo ngại đội tuyển Việt Nam đã qua giai đoạn đỉnh của một quá trình phát triển, bằng chứng là thất bại trong chiến dịch AFF Cup mới đây, khi nhiều tuyển thủ sa sút phong độ. Cũng có người chỉ ra rằng sở dĩ bản hợp đồng sắp tới có thể chỉ là 2 năm, khớp với tiến trình thi đấu ở vòng loại World Cup 2026. Cụ thể hơn, ít nhất, VFF trông chờ Troussier sẽ đưa đội tuyển Việt Nam ít nhất cũng lần thứ 2 vào tới vòng loại cuối cùng World Cup 2026 rồi mới quyết định có gia hạn hợp đồng với HLV Troussier hay không.

Điều gì đang chờ đợi 'Phù thuỷ trắng' Troussier, nếu…? - Ảnh 2.

HLV Troussier và HLV Park Hang-seo

Thách thức thứ 2 chính là việc nâng tầm đội tuyển lên một nấc thang mới. Vì ai cũng thấy ngay cả khi vượt qua vòng loại thứ 2 để tiến tới vòng đấu cuối cùng của châu lục - tương tự những gì người tiền nhiệm Park Hang-seo đã làm được - thì vẫn còn một khoảng cách nữa để tuyển Việt Nam có thể san bằng và vượt qua khi so sánh với những đối thủ "hạng 2" của châu lục trong cuộc so kè tranh vé dự World Cup. Ngoài nhóm đầu gồm đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Iran, đội tuyển Việt Nam sẽ phải đấu trí và đấu lực toàn diện với những đối thủ cực mạnh như đội Qatar, Iraq, Oman, UAE, Trung Quốc hay thậm chí cả Thái Lan để giành 1 trong 3 tấm vé còn lại.

Vấn đề lớn nằm ở đây: càng ở trên cao, "gió bão" sẽ càng mạnh hơn. Và thách thức gần nhất - vượt qua Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á - được xem như nấc thang đầu tiên để đánh giá thực lực của đội tuyển dưới triều đại mới. Trước khi nghĩ tới mục tiêu World Cup, HLV Troussier cần cho thấy được triển vọng thông qua những mục tiêu gần hơn, ngay tại SEA Games 32 vào tháng 5, ASIAD 19 cùng với đội U.23. Sau đó sẽ là AFF Cup 2024 cùng đội tuyển quốc gia.

Tới đây thiết tưởng cần nhắc tới một việc tưởng rất nhỏ - sự hiện diện của HLV Mano Polking, người đang dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, tại sân Hàng Đẫy vào ngày 9.2. Ông chứng kiến trực tiếp trận đấu giữa đội Hà Nội và CLB Công an Hà Nội tại vòng 2 V-League. Rõ ràng, bóng đá Thái Lan luôn xem bóng đá Việt Nam chính là mục tiêu chính trong các cuộc đua sắp tới và họ đang có những bước đi cụ thể, rõ ràng, trên cơ sở "biết mình, biết người", hòng chiếm được lợi thế. Còn bóng đá Việt Nam và tân HLV trưởng đội tuyển của chúng ta thì sao?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.