Điều khiến Châu Tinh Trì hối hận khi nhắc đến Ngô Mạnh Đạt

15/04/2023 00:22 GMT+7

Châu Tinh Trì thừa nhận hối hận vì chưa từng nói lời yêu thương cố nghệ sĩ Ngô Mạnh Đạt. Giờ đây, "vua hài" Hồng Kông không còn cơ hội làm điều đó với người anh thân thiết.

Điều khiến Châu Tinh Trì hối hận khi nhắc đến Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 1.

Châu Tinh Trì - Ngô Mạnh Đạt tung hứng ăn ý trong hàng loạt tác phẩm đình đám

HK01

Theo HK01 hôm 13.4, nhân dịp tài khoản Instagram cán mốc 1 triệu người theo dõi, Châu Tinh Trì cảm ơn người hâm mộ bằng cách cho họ đặt ra những câu hỏi cần ông giải đáp. Sau một ngày, sao phim Vua hài kịch nhận về hơn 15.000 bình luận từ fan liên quan đến cuộc sống cá nhân của Tinh Gia. Nam diễn viên 61 tuổi đã chọn trả lời câu hỏi của một vài khán giả. Câu đầu tiên được Châu Tinh Trì lựa chọn trả lời là: "Ông có lời nào muốn nói với chú Đạt nhất?". Ngôi sao Hồng Kông chia sẻ: "I love you. Tôi hối hận khi chưa từng tự mình nói ra câu đó với anh ấy".

Châu Tinh Trì và Ngô Mạnh Đạt từng được biết đến là "cặp bài trùng" hàng đầu làng giải trí Hồng Kông. Họ kề vai sát cánh bên nhau từ thuở chưa thành danh cho đến lúc nổi đình đám trên màn ảnh. Hai ngôi sao tung hứng ăn ý qua hàng loạt tác phẩm ăn khách: Thánh bài, Lộc Đỉnh Ký, Tây Du Ký (I, II, III), Bách chiến tinh quân, Vua hài kịch, Tinh võ môn, Đội bóng thiếu lâm… Tuy nhiên, đầu thập niên 2000, họ nảy sinh mâu thuẫn, được cho là vì dính líu đến chuyện tiền nong và "cạch mặt" nhau nhiều năm khiến người hâm mộ tiếc nuối. Về sau, cả hai xóa tan mâu thuẫn và hứa hẹn sẽ tái ngộ trong dự án khác nhưng chưa thể thực hiện bởi Ngô Mạnh Đạt qua đời vào tháng 2.2021 vì ung thư.

Truyền thông tiết lộ khi nghe tin Ngô Mạnh Đạt qua đời, Châu Tinh Trì vô cùng đau buồn, không dám tin người anh thân thiết đã mãi mãi ra đi. Ông chia sẻ với Sina: "Thời gian qua, tôi luôn theo dõi bệnh tình của anh ấy nên ít nhiều có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi biết tin, tôi vẫn rất đau lòng, nuối tiếc. Ngô Mạnh Đạt đổ bệnh nhanh, ra đi vội vã. Anh ấy là cộng sự, là bạn của tôi bao năm qua, bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận anh ấy đã mất". Ông cũng bỏ hết công việc ở đại lục để về Hồng Kông viếng bạn thân.

Điều khiến Châu Tinh Trì hối hận khi nhắc đến Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 2.

Mối tình dang dở với La Huệ Quyên mang đến cho Châu Tinh Trì nhiều sự nuối tiếc

CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài câu hỏi về Ngô Mạnh Đạt, Châu Tinh Trì cũng trả lời câu hỏi về cố nghệ sĩ La Huệ Quyên - bạn gái cũ của "vua hài". Một khán giả băn khoăn: "Ông Tinh, ông có nhớ La Huệ Quyên không?", Tinh Gia đáp: "Có". Hai người gặp nhau trên phim trường Anh hùng cái thế (1989) và gắn bó bên nhau trong 3 năm. Nguyên nhân cặp nghệ sĩ này chia tay từng khiến truyền thông và công chúng bàn tán xôn xao. Có thông tin cho rằng họ không thể đến với nhau vì Châu Tinh Trì quá cuồng công việc, muốn tập trung cho sự nghiệp còn La Huệ Quyên khao khát có một tổ ấm. Cô từng chia sẻ bản thân mong mỏi lập gia đình với sao phim Đội bóng thiếu lâm nhưng nam diễn viên cho rằng đó là điều điên rồ.

Năm 2008, La Huệ Quyên kết hôn với doanh nhân Singapore Lưu Chí Mẫn, 4 năm sau, cô qua đời vì bệnh ung thư. Trong một cuộc phỏng vấn, Ngô Mạnh Đạt từng tiết lộ La Huệ Quyên là người khiến Châu Tinh Trì luyến tiếc nhất trong đời.

Điều khiến Châu Tinh Trì hối hận khi nhắc đến Ngô Mạnh Đạt - Ảnh 3.

Kể từ khi dùng mạng xã hội, Châu Tinh Trì chăm chỉ giao lưu với người hâm mộ

SINA

Bên cạnh hai câu hỏi trên, Châu Tinh Trì còn trả lời một số câu hỏi hài hước, chủ yếu liên quan đến sở thích cá nhân. Đây là lần hiếm hoi ngôi sao 61 tuổi chia sẻ cởi mở về những vấn đề riêng tư bởi ông vốn sống kín tiếng, hiếm khi trả lời phỏng vấn của truyền thông. Từ năm ngoái, nam nghệ sĩ bắt đầu sử dụng mạng xã hội và chăm chỉ tương tác với khán giả. Hiện sao phim Thánh bài đang ấp ủ dự án mới, ông chiêu mộ các tài năng Web3 đồng thời tìm kiếm các diễn viên, cộng sự tiềm năng ở châu Á (trong đó có Việt Nam) để hợp tác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.