Điều tàu hải quân tìm 8 thuyền viên tàu VAN DON ACE mất tích ở Vũng Tàu

25/02/2022 16:52 GMT+7

Vùng biển tàu VAN DON ACE gặp nạn ngoài khơi Bà Rịa - Vũng Tàu đang có 7 tàu đang triển khai tìm kiếm cứu nạn 8 thuyền viên mất tích, trong đó có tàu hải quân đã đến hiện trường trưa nay 25.2.

Cập nhật việc tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu VAN DON ACE, trao đổi với Thanh Niên chiều nay 25.2, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xác nhận đã điều động thêm 1 tàu hải quân đến hiện trường tham gia tìm kiếm.

Vùng biển tàu VAN DON ACE gặp sự cố đang có nhiều tàu tìm kiếm

Cục Cứu hộ cứu nạn, Bộ QUốc phòng

Theo đó, vùng biển hiện trường nơi tàu VAN DON ACE gặp sự cố đang có 7 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên đang mất tích. Trong đó, tàu SAR 413 được giao nhiệm vụ chỉ huy hiện trường, phối hợp với tàu cảnh sát biển, tàu hải quân và một số phương tiện khác.

Các phương tiện đang mở rộng vùng tìm kiếm nhưng đến trưa nay vẫn chưa tìm thêm được các thuyền viên đang còn mất tích.

Theo Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lúc 15 giờ 30 phút ngày 23.2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin tàu VANDON ACE gặp thời tiết xấu, bị hỏng máy, tàu nghiêng 15 độ khi đang chở 5.800 m3 gỗ từ cảng Rabaul - Papua, New Guinea về Cần Thơ.

Đến 16 giờ cùng ngày, tàu này trôi dạt đến vị trí cách đông nam Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 160 hải lý. Các thuyền viên thông báo sẽ rời tàu xuống phao bè và thông tin liên lạc đã bị gián đoạn ngay sau đó.

Trong tối và đêm 23.2, tàu MSC RAPALLO (quốc tịch Liberia) tiếp cận hiện trường đã cứu được 4 thuyền viên. Ngày 24.2, tàu SAR 413 tiếp tục tìm kiếm và cứu được thêm 5 thuyền viên đang trôi dạt trên phao bè, xuồng cứu sinh. Đến nay, các tàu tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 9 thuyền viên và 2 thi thể. Còn lại 8 thuyền viên tàu VAN DON ACE đang mất tích.

Tàu VANDON ACE thuộc Công ty TNHH vận tải biển Hồng Gay, có trụ sở tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh có 19 thuyền viên đều là người Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.