Điều tra ĐH Stanford bị tố phân biệt đối xử với nam giới

01/12/2022 14:01 GMT+7

Văn phòng Dân quyền (OCR) của Bộ Giáo dục Mỹ đang điều tra ĐH Stanford bị khiếu nại là phân biệt đối xử với nam giới.

Theo đơn khiếu nại gửi cho OCR, ĐH Stanford có những chương trình chỉ hỗ trợ cho nữ sinh viên và không có bất kỳ chương trình tương đương nào dành cho sinh viên nam.

Người nộp đơn khiếu nại là ông Kursat Pekgoz, CEO công ty bất động sản Doruk (Thổ Nhĩ Kỳ) và ông James Moore, giảng viên ĐH Southern California (Mỹ). Hai người này đều là cựu sinh viên ĐH Stanford.

Trong đơn khiếu nại, ông Pekgoz và Moore cho rằng 27 chương trình của ĐH Stanford đã vi phạm Khoản IX, Đạo luật Dân quyền. Nội dung của Khoản IX là bảo vệ cá nhân trước sự phân biệt đối xử dựa trên giới tính trong những chương trình giáo dục nhận hỗ trợ tài chính của liên bang tại trường CĐ và ĐH ở Mỹ.

Cũng theo đơn khiếu nại, các chương trình giáo dục hỗ trợ phụ nữ giờ đây lỗi thời bởi vì số lượng nữ sinh viên cao hơn nam sinh viên.

OCR chính thức mở cuộc điều tra trong tháng 11, nhắm vào 5 trong số 27 chương trình dành riêng cho phụ nữ bị khiếu nại liên quan đến nhiều ngành học từ kinh doanh, luật cho đến thiết kế và kỹ sư. ĐH Stanford từ chối đưa ra bình luận về đơn khiếu nại này.

Khuôn viên ĐH

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH britannica

Ngoài ĐH Stanford, ông Pekgoz trước đó đã gửi đơn khiếu nại, cáo buộc một số ĐH khác vi phạm Khoản IX, theo tờ Forbes.

Gần đây, sau khi bị ông Pekgoz khiếu nại, ĐH California, Santa Cruz thay đổi quy định, tuyên bố suất học bổng Marilyn C. Davis là dành cho cả nam lẫn nữ sinh viên trong lĩnh vực STEM. Trước đó, học bổng này chỉ chấp thuận các nữ ứng viên.

Một số cá nhân khác cũng đã lên tiếng phản đối và đệ đơn khiếu nại những chương trình bậc ĐH chỉ có lợi cho nữ sinh viên và loại trừ nam sinh viên.

Chẳng hạn, ông Mark Perry, giảng viên ĐH Michigan, đã nộp hơn 600 đơn khiếu nại chống lại những chương trình của các ĐH ở Mỹ bị cáo buộc chỉ ưu tiên nữ sinh viên phân biệt đối xử với nam sinh viên.

Mục tiêu gần đây nhất của ông Perry là những ĐH phân bổ các suất học bổng từ quỹ Clare Boothe Luce chỉ hỗ trợ nữ sinh viên ĐH và cao học. OCR cũng đã mở các cuộc điều tra sau khi nhận được những đơn khiếu nại từ ông Perry.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.