Điều tra lại vụ sát hại, phi tang thi thể bé gái 13 tuổi

28/11/2018 17:20 GMT+7

TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy bản án sơ thẩm, đề nghị điều tra lại vụ án hai thanh niên sát hại, phi tang thi thể bé gái ở Đắk Lắk.

Ngày 28.11, tại Đắk Lắk, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nông Văn Thực (23 tuổi, trú xã Cư Huê, H.Ea Kar) về tội giết người, cướp tài sản và Nông Văn Phóng (20 tuổi, trú xã Ea Siên, TX.Buôn Hồ, cùng Đắk Lắk) về tội giết người.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 4.4.2016, Thực điều khiển xe máy chở Phóng (em họ Thực) về nhà mình tại H.Ea Kar. Khi đến đoạn đường qua xã Krông Búk (H.Krông Pắk), xe máy của Thực va quẹt với xe đạp do cháu N.T.T. (thời điểm này 13 tuổi, trú xã Ea Siên, TX.Buôn Hồ) đang đi theo chiều ngược lại.
Sau khi đi qua khoảng 20 m, Thực cùng Phóng quay xe lại gặp cháu T. Thực cầm một đoạn cây gỗ keo dài hơn 50 cm chặn đường, đánh cháu T. ngất xỉu rồi kéo vào lô cà phê bên đường, lục túi áo khoác của nạn nhân lấy một điện thoại di động.
Tiếp đó, Thực và Phóng khiêng cháu T. vào sâu hơn trong lô cà phê thì nạn nhân tỉnh dậy, kêu cứu. Thực cầm khúc gỗ đánh tiếp vào đầu khiến cháu T. ngất xỉu lần hai.
Lúc này, Thực định hiếp dâm cháu T. thì nạn nhân tỉnh lại, la lên. Thực cầm khúc gỗ đánh lần nữa thì nạn nhân tử vong. Sau đó, Thực cùng Phóng chở xác nạn nhân xuống khu vực cầu tràn ở thôn 6B, xã Ea Siên, để phi tang.
Sau hai tháng điều tra, ngày 6.6.2016, công an bắt Thực và Phóng.
Tháng 7.2017, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm lần 1, tuyên phạt Thực tù chung thân, Phóng mức án 12 năm tù cùng về tội giết người.
Đến tháng 9.2017, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 24.7.2018, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Thực tù chung thân về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hình phạt là tù chung thân. Phóng bị tuyên phạt 11 năm 6 tháng tù về tội giết người.
Người nhà bị hại đã kháng cáo bản án sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm xét xử tăng hình phạt đối với Thực và Phóng; đồng thời, làm rõ hành vi hiếp dâm của hai bị cáo này.
Tại phiên xét xử phúc thẩm lần 2, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận nội dung kháng cáo của gia đình bị hại, hủy bỏ bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND tỉnh để điều tra lại theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.