Điều tra nghi phạm bắn chết gà lôi tía quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

06/05/2022 11:15 GMT+7

Lực lượng kiểm lâm đang tiến hành điều tra nghi phạm có thể có hành vi sát hại gà lôi tía đặc biệt quý hiếm ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên (TX.Sa Pa, tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng kiểm lâm của đơn vị này đang tiến hành điều tra, làm rõ thông tin gà lôi tía bị bắn chết, được cho là tại Vườn quốc gia Hoàng Liên, đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Hình ảnh gà lôi tía được cho đã bị bắn chết ở Vườn quốc gia Hoàng Liên được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook

Theo ông Hạnh, qua thông tin phản ánh, cá thể gà lôi tía có thể bị bắn chết ở Vườn quốc gia Hoàng Liên là khu vực có độ cao khoảng 2.800 - 2.900 m so với mực nước biển. Đây cũng là nơi đã phát hiện loài chim này sinh sống ngoài tự nhiên.

Cụ thể, trong tháng 4 vừa qua, gà lôi tía trong tự nhiên đã được các nhà nhiếp ảnh săn chim phát hiện và chụp ảnh ở khu vực rừng đỗ quyên trong Vườn quốc gia Hoàng Liên, có độ cao 2.700 m so với mực nước biển.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm đã lên kế hoạch tuần tra bảo vệ cũng như tuyên truyền, nhắc nhở người dân địa phương không được săn bắn, đặt bẫy loài này.

Nhưng sau đó, Vườn quốc gia Hoàng Liên nhận được phản ánh gà lôi tía bị bắn chết nên đã cử lực lượng kiểm tra điều tra, xác minh. Đến sáng 5.5, lực lượng kiểm lâm cơ bản đã xác định được một nghi phạm người Mông có thể có hành vi sát hại gà lôi tía.

Hình ảnh gà lôi tía được phát hiện trong tự nhiên ở Vườn quốc gia Hoàng Liên trong tháng 4.2022

Đỗ ĐÌNH ĐÔNG

“Qua đấu tranh ban đầu, người này chưa thừa nhận hành vi và cho rằng chim bị chết là loài khác, không phải là gà lôi tía nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh theo nghiệp vụ của kiểm lâm để làm rõ vụ việc”, ông Hạnh nói.

Cũng theo ông Hạnh, người dân địa phương ở Sa Pa cho biết từng gặp gà lôi tía ở độ cao trên 2.500 m, thỉnh thoảng gặp ở độ cao 3.000 m.

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Hoàng Liên, gà lôi tía (gà túi) - có tên khoa học là Tragopan temminckii (Gray, 1831), thuộc họ Trĩ (Phasianidae), bộ Gà (Galliformes).

Đây là loài chim có màu sắc sặc sỡ, vô cùng hiếm gặp. Trong sách đỏ Việt Nam, gà lôi tía được phân hạng CR (Critically Endangered) - cực kỳ nguy cấp, có nguy cơ tuyệt chủng.

Để bảo vệ loài chim quý hiếm này, gà lôi tía đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam các năm 1992, 2000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.