Điều tra nguyên nhân 13 học sinh ở Thái Nguyên nhập viện, 1 người đã tử vong

04/09/2024 10:58 GMT+7

13 học sinh Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cùng có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn phải nhập viện điều trị, trong đó 1 học sinh chuyển biến rất nặng, được gia đình xin xuất viện để đưa về nhà và đã tử vong.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan chức năng địa phương này đang tiến hành điều tra vụ việc 13 học sinh Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên phải nhập viện điều trị khi sức khỏe có những biểu hiện bất thường.

Điều tra nguyên nhân 13 học sinh ở Thái Nguyên nhập viện, 1 người đã tử vong- Ảnh 1.

Tại cuộc họp ngày 3.9, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên Đặng Xuân Trường chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên

ẢNH: CỔNG TTĐT THÁI NGUYÊN

Theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, sáng 2.9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận thông tin 3 học sinh Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhập viện trong các thời điểm khác nhau, cùng điều trị tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên.

Sau đó, trong khoảng từ 17 giờ 45 đến 18 giờ 15 cùng ngày đã có thêm 10 học sinh Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên cùng có một hoặc một số biểu hiện: sốt, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn... được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên để theo dõi, điều trị.

Cũng theo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên, 3 học sinh đầu tiên nhập viện cùng quê tại H.Mèo Vạc (Hà Giang), có một hoặc một số biểu hiện: đau bụng, nôn, buồn nôn, người mệt mỏi… Trong đó, bệnh nhân V.M.C (trú tại thôn Sủng Cáng, xã Sủng Trà, H.Mèo Vạc) có diễn biến rất nặng và đã tử vong.

Bệnh nhân V.M.C là học sinh lớp Điện trung cấp K57 và ở nội trú tại khu ký túc xá Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tối 29.8, V.M.C có biểu hiện đau bụng, nôn. Đến 20 giờ cùng ngày, V.M.C được cán bộ y tế của trường kiểm tra sức khỏe, sau đó đưa xuống khám tại Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên. Đến sáng 30.8, V.C.M bắt đầu có biểu hiện lơ mơ, hôn mê, được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, viêm túi mật... Chiều 30.8, V.M.C tiến triển xấu, có biểu hiện viêm cơ tim cấp.

Khoảng 16 giờ 8, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân V.M.C sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định mở nội khí quản, lọc máu, thở máy và được chẩn đoán suy đa tạng, suy tim, viêm cơ tim, viêm gan B, tiên lượng rất xấu.

Đến 12 giờ 30 ngày 31.8, gia đình V.M.C đã xin bệnh viện được đưa bệnh nhân này về nhà. Sau đó, Bệnh viện T.Ư Thái Nguyên đã phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đưa bệnh nhân V.M.C về nhà bằng xe cấp cứu. Đến 20 giờ cùng ngày, bệnh nhân tử vong tại gia đình.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết, liên quan đến vụ việc này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế TP.Thái Nguyên đã khẩn trương triển khai xác minh thông tin, điều tra dịch tễ và các biện pháp phòng ngừa tại Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Tuy nhiên, theo các căn cứ y khoa, ngành y tế tỉnh Thái Nguyên chưa xác định đây là dịch bệnh truyền nhiễm và đã triển khai các biện pháp phòng ngừa tại nhà trường; theo dõi sức khỏe, điều kiện y tế cho học sinh. Đến 13 giờ ngày 3.9, 12 học sinh phải nhập viện điều trị đều đã khỏe mạnh bình thường và không phát sinh thêm các ca bệnh mới.

Trong ngày 3.9, UBND tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo và chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo sức khỏe cho học sinh tại Trường cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên.

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đặng Xuân Trường, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên tiếp tục áp dụng các biện pháp giám sát và theo dõi y tế tại Trường cao đẳng Công nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND TP.Thái Nguyên, Sở LĐ-TB-XH và các sở, ngành liên quan có các biện pháp hỗ trợ đối với gia đình sinh viên tử vong và các học sinh đang được điều trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.