Đỉnh Everest cao hơn chúng ta vẫn tưởng

08/12/2020 18:38 GMT+7

Nepal và Trung Quốc ngày 8.12 công bố kết quả đo đạc mới nhất và thống nhất về độ cao của đỉnhEverest, giờ đây ngọn núi được xác định cao 8.848,86 m, nhỉnh hơn so với các tính toán trước đó.

Everest là “biểu tượng bất diệt của tình hữu nghị giữa Nepal và Trung Quốc”, theo Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Nepal Pradeep Kumar Gyawali khi công bố kết quả khảo sát trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị.
Trước đây Nepal chưa từng đo đạc núi Everest, và thay vào đó sử dụng con số ước tính 8.848 m, bao gồm cả tuyết, do tổ chức Khảo sát Ấn Độ thực hiện vào năm 1954.

Chấm dứt tranh cãi độ cao "nóc nhà thế giới" Everest

Kết quả đo đạc của Trung Quốc vào năm 2005 cho thấy chiều cao của đỉnh Everest là 8.844,43 m, tức thấp hơn khoảng 3,7 m so với số liệu vào năm 1954.
Bên cạnh đó, những người leo núi cho rằng trận động đất cường độ 7,8 độ Richter vào tháng 4.2015 ở Nepal có lẽ đã tác động làm thay đổi chiều cao của ngọn núi.
Nhằm dàn xếp các tranh luận lâu nay về ngọn núi cao nhất thế giới, Nepal vào tháng 5.2019 đã triển khai đội khảo sát thực địa đầu tiên để đo lại núi. Đến đầu năm nay, đến lượt Trung Quốc cử đoàn khoa học chinh phục đỉnh Everest.
Và đến ngày 8.12, hai nước đã nhất trí với chiều cao của ngọn núi, theo đó đỉnh Everest giờ đây được xác định cao 8.848,86 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.