Đỉnh triều chiều nay tại TP.HCM là 1,59m

08/11/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều cường chiều nay có khả năng đạt mức 1,59m tại cả 2 trạm là Nhà Bè (kênh Đồng Điền) lúc 17 gờ và Phú An (sông Sài Gòn) lúc 18 giờ.

 Triều cường trên mức báo động 3 gây ngập nhiều nơi tại TP.HCM - Ảnh minh họa: Mai Vọng
Triều cường trên mức báo động 3 gây ngập nhiều nơi tại TP.HCM - Ảnh minh họa: Mai Vọng

Mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ còn lên chậm trong 1-2 ngày tới và sẽ đạt đỉnh triều cao nhất trong đợt này.

Tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè có khả năng ở mức 1,57 - 1,62m (cao hơn báo động 3 từ 0,07 - 0,12m). Mức báo động 3 tại trạm Phú An là 1,50m.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất trong ngày từ 17 - 19 giờ. Đỉnh triều buổi sáng thấp hơn, ở mức tương đương hoặc vượt báo động 3 khoảng 0,03m, xuất hiện từ 5 - 7 giờ.

Mực nước đỉnh triều cao hơn mức báo động 3 trên các kênh rạch TP.HCM có khả năng kéo dài đến ngày 10.11.

Tại Thủ Dầu Một (sông Sài Gòn), đỉnh triều có khả năng vượt báo động 3 khoảng 0,15m; tại Biên Hòa (sông Đồng Nai) ở mức trên báo động 2 khoảng 0,05m.

 Mai Vọng

>> Triều cường ở TP.HCM dâng cao, người dân lại khổ
>> Nam bộ tiếp tục đối mặt với triều cường
>> Triều cường đánh sập nhà dân 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.