'Địu nước' về làng xa

05/06/2022 15:42 GMT+7

Ngày 4.6, hai công trình giếng nước sạch đầu tiên thuộc dự án “Địu nước về làng” của tổ chức JCI South Saigon đã chính thức được khánh thành và trao tay cho người dân tại làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh và làng Ar Quát, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Hai buổi lễ khánh thành được thực hiện cùng ngày đều có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện nhà tài trợ trong công trình khai giếng đầu tiên của dự án là Ban Đầu tư - Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, Hội viên JCI South Saigon và đông đảo người dân địa phương.

Tổng giá trị hai công trình giếng nước sạch được trao tặng trị giá hơn 240 triệu đồng.

Nước sạch đến điểm trường tiểu học

Công trình giếng nước sạch được thi công tại các địa điểm trung tâm như nhà sinh hoạt cộng đồng và điểm trường tiểu học. Việc lựa chọn những vị trí này nhằm tạo thuận lợi cho người dân địa phương trong việc lấy nước, giúp cô giáo và các em học sinh dễ dàng tiếp cận với nước sạch một cách nhanh chóng, phục vụ cho việc sinh hoạt hằng ngày tại trường học. Từ những kinh nghiệm thực tiễn đầu tiên, đội ngũ dự án sẽ tích cực tìm ra hướng đi phù hợp nhằm tạo điều kiện tốt nhất có thể để bà con tại các bản làng xa xôi ở Tây Nguyên có thể khai thác và sử dụng hiệu quả những công trình giếng nước sạch một cách tối đa.

Tại buổi lễ khánh thành, CLB Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ Cầu Vai Xanh – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đã tổ chức buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về nước sạch và hướng dẫn quy trình rửa tay 6 bước theo tiêu chuẩn Bộ Y tế.

Tặng quà cho các em nhỏ tại lễ khánh thành

Dự án sẽ tiếp tục gây quỹ để thực hiện những hành trình đưa nguồn nước sạch đến cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.