Djokovic đánh bại hạt giống số 2 trong trận ra quân ATP Finals

Minh Tân
Minh Tân
15/11/2022 06:40 GMT+7

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic (Serbia, 7) đã có khởi đầu hoàn hảo tại giải ATP Finals 2022 đang diễn ra tại Turin (Ý) bằng chiến thắng 2-0 trước hạt giống số 2 của giải.

Tại giải đấu ATP Finals năm nay, Djokovic nằm ở bảng Đỏ cùng với 2 tay vợt người Nga Daniil Medvedev (4) và Andrey Rublev (6), tay vợt còn lại sẽ là Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, 2). Dù không có một năm thi đấu thành công do những câu chuyện bên lề, tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn được đánh giá rất cao với bản lĩnh và một cái đầu rất "tinh quái".

Djokovic vẫn được đánh giá cao trong làng banh nỉ nam thế giới

REUTERS

Đối thủ của Djokovic trong trận ra quân sẽ là Tsitsipas, người đang hy vọng sẽ trở thành tay vợt Hy Lạp đầu tiên đứng ở ngôi vị số 1 thế giới nếu đăng quang giải đấu. Tuy nhiên, Djokovic cũng đang có mục tiêu để cùng chia sẻ kỷ lục với Roger Federer (Thụy Sĩ) với 6 lần đăng quang tại giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh trong năm.

Hạt giống số 2 Tsitsipas đã khởi đầu không thành công

REUTERS

Ngay ở bàn đấu đầu tiên của trận đấu, cựu số 1 thế giới Djokovic đã có bàn bẻ giao bóng của Tsitsipas để vượt lên dẫn trước. Lợi thế này đã được tay vợt 35 tuổi duy trì suốt ván đấu để có được ván thắng 6/4. Ván thứ hai là một thế trận cân bằng hơn và cả hai đã đưa ván đấu vào loạt đánh tie-break. Với bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, Djokovic đã có chiến thắng trong loạt đánh cân não với tỷ số phụ 7/4.

Djokovic giành chiến thắng chung cuộc và tràn đầy hy vọng đi tiếp

REUTERS

Phát biểu sau trận đấu, Djokovic nói: "Đây là một khởi đầu tuyệt với của tôi tại Turin năm nay. Bắt đầu với một lần bẻ giao bóng rõ ràng là giúp tôi tự tin lên rất nhiều. Tôi đã cầm giao bóng rất tốt trong suốt trận đấu và tiếp theo là một loạt tie-break tuyệt vời”.

Rublev đánh bại người đồng hương và cũng là cựu số 1 thế giới Medvedev

REUTERS

Với chiến thắng sau 1 giờ 37 phút trước hạt giống số 2, Djokovic đang tràn đầy hy vọng vượt qua vòng bảng. Trong trận đấu của bảng Đỏ diễn ra trước đó, Andrey Rublev đã xuất sắc đánh bại người đồng hương Daniil Medvedev với tỷ số 2-1 (6/7, 6/3, 7/6) trong trận đấu rất căng thẳng.

Nadal sẽ có trận đấu thứ hai tại giải sau thất bại trong trận ra quân

REUTERS

Tối nay và rạng sáng mai 16.11 (giờ Việt Nam), lượt trận thứ hai của bảng Xanh giải ATP Finals sẽ tiếp tục diễn ra với trận đấu của Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 1) gặp Felix Auger-Aliassime (Canada, 5) vào lúc 20 giờ và 3 giờ rạng sáng mai sẽ là trận đấu của Casper Ruud (Na Uy, 3) gặp Taylor Fritz (Mỹ, 8).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.