Đóa sen, con ốc chính thức 'đoàn tụ' bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara sau gần 45 năm

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/12/2023 17:53 GMT+7

Sau 45 năm thất lạc nhau, hiện vật sen, con ốc đã chính thức "đoàn tụ" với bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara. Việc 2 hiện vật "hợp nhất" với tượng gốc giúp phát huy tốt nhất giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học.

Chiều 9.12, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) Bảo tàng tỉnh Quảng Nam phối hợp cùng Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận đóa hoa sen và con ốc liên quan bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara.

Theo đó, 2 chi tiết của bức tượng được bàn giao cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm là con ốc và đóa hoa sen của tượng Bồ tát Tara.

Hiện vật sen, con ốc chính thức 'đoàn tụ' tượng Bồ tát Tara sau gần 45 năm - Ảnh 1.

Bàn giao hiện vật sen, con ốc

MẠNH CƯỜNG

Việc bàn giao nhằm hoàn chỉnh bảo vật quốc gia, phát huy tốt nhất các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan của công chúng.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, cho hay để có được buổi bàn giao và tiếp nhận hiện vật hôm nay, cần ghi nhận và đánh giá cao vai trò, ý thức của chính quyền xã Bình Định Bắc (H.Thăng Bình, Quảng Nam) và nhân dân thôn Đồng Dương (xã Bình Định Bắc) trong việc giữ gìn, bảo quản các hiện vật.

Theo ông Hồng, việc phát hiện, giữ gìn, bảo quản 2 chi tiết liên quan tượng Bồ tát Tara trong khoảng thời gian từ năm 1978 đến năm 2019, và sau đó bàn giao cho cơ quan chuyên môn là một quá trình gắn với ý thức, trách nhiệm gìn giữ di sản văn hóa của nhân dân và chính quyền địa phương.

Hiện vật sen, con ốc chính thức 'đoàn tụ' tượng Bồ tát Tara sau gần 45 năm - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi bàn giao

MẠNH CƯỜNG

"Chúng tôi tin rằng với việc 2 chi tiết gắn với bảo vật quốc gia tượng Bồ tát Tara được bàn giao và bằng kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của Bảo tàng Điêu khắc Chăm, chắc chắn sẽ góp phần phát huy tốt nhất giá trị của bảo vật", ông Hồng nói.

Tượng Bồ tát Tara được phát hiện năm 1978 bởi người dân thôn Đồng Dương, trong quá trình đào đất làm gạch gần khu đền thờ chính khu Phật viện Đồng Dương.

Tượng Bồ tát Tara được đánh giá không chỉ là tượng đồng lớn nhất của nghệ thuật Champa, mà còn là một trong những tượng đồng quan trọng bậc nhất vùng Đông Nam Á, với niên đại được xác định vào khoảng giữa thế kỷ thứ 9, với tuổi đời khoảng 1.200 năm.

Tượng có kích thước cao gần 1,15 m, hình nữ thần đứng thẳng, hai tay cùng đưa cân xứng về phía trước, tóc được búi lại thành hình chóp (jata), trên chóp chạm một tượng Phật A Di Đà. Gương mặt bồ tát nghiêm nghị, giữa trán có một urna (huệ nhãn) hình thoi...

Bức tượng mà Bảo tàng Điêu khắc Chăm trưng bày tới công chúng là phiên bản khắc lại tỉ lệ 1:1, phiên bản này thiếu 2 hiện vật là đóa sen và con ốc trên tay cầm.

Hiện vật sen, con ốc chính thức 'đoàn tụ' tượng Bồ tát Tara sau gần 45 năm - Ảnh 3.

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng tặng phiên bản tượng Bồ tát Tara cho Bảo tàng Quảng Nam để trưng bày nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách

MẠNH CƯỜNG

Dịp này, ông Nguyễn Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho cán bộ và nhân dân thôn Đồng Dương vì có công trong việc phát hiện và gìn giữ hiện vật sen, con ốc.

Ngoài ra, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng tặng phiên bản tượng Bồ tát Tara Bảo tàng Quảng Nam để trưng bày nhằm phục vụ nhu cầu tham quan của nhân dân và du khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.