Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thăm và làm việc tại Lào

19/10/2023 19:07 GMT+7

Từ ngày 16 - 18.10, đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư đã đến thăm và làm việc tại Lào. Ông Nguyễn Đức Phong, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn.

Tháp tùng đoàn công tác có ông Trần Công Kha, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG; ông Trương Minh Trung, Phó tổng giám đốc VRG và các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào - Ảnh 1.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Phó thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun

VRG

Trong 2 ngày làm việc, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào để trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác Đảng tại các doanh nghiệp cũng như quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam. Đoàn cũng đã đến làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, diện kiến Phó thủ tướng Lào Kikeo Khaykhamphithoun tại trụ sở chính phủ.

Ngày 18.10, đoàn đến thăm và làm việc tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse, tỉnh Champasak, Lào. Tại đây, ông Nguyễn Văn Trung, Tổng lãnh sự thông tin với đoàn về tình hình hoạt động của các công ty Việt Nam tại Lào và các công ty cao su trực thuộc VRG đang đóng chân trên nước bạn Lào.

Theo đó, hiện nay tổng diện tích cao su các đơn vị thành viên VRG đang quản lý tại Lào là hơn 26.600 ha; trong đó diện tích kinh doanh gần 22.500 ha. Sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm hơn 19.100 tấn mủ, đạt gần 51% kế hoạch năm.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào - Ảnh 2.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse

VRG

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty CP cao su Việt Lào. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe lãnh đạo công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và công tác Đảng tại công ty.

Theo báo cáo, tổng diện tích vườn cây cao su công ty đang quản lý là trên 10.000 ha, trong đó diện tích kinh doanh là trên 9.000 ha. Tính đến hết ngày 31.8, công ty đã khai thác hơn 11.000 tấn mủ, đạt gần 63% kế hoạch; tiêu thụ đạt trên 13.000 tấn, đạt hơn 73% kế hoạch; doanh thu đạt trên 460 tỉ đồng, đạt trên 65% kế hoạch năm 2023.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào - Ảnh 3.

Đoàn công tác đến thăm nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty CP cao su Việt Lào

VRG

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, giải quyết thỏa đáng các chế độ chính sách cho người lao động Việt Nam và nước sở tại. Công tác phát triển Đảng được duy trì thường xuyên liên tục, hoạt động cơ sở Đảng ngày càng vững mạnh.

Đoàn công tác Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào - Ảnh 4.

Đoàn công tác thăm và tặng quà cho công nhân Công ty CP cao su Việt Lào

VRG

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Phong biểu dương những kết quả mà Công ty CP cao su Việt Lào đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị công ty phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu đơn vị, duy trì mối quan hệ đoàn kết gắn bó, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó bí thư thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp T.Ư cũng nhấn mạnh công ty cần tiếp tục duy trì phát triển, đảm bảo uy tín thương hiệu của công ty và của VRG cũng như Việt Nam tại Lào; củng cố hơn nữa hoạt động Đảng bộ, đẩy mạnh công tác sinh hoạt Đảng, phát triển Đảng viên, xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tại đơn vị.

VRG hiện có 6 công ty tại Lào, gồm: Công ty CP cao su Việt Lào, Công ty CP cao su Dầu Tiếng - Việt Lào, Công ty TNHH Quasa Geruco, Công ty TNHH Bolykhamxay Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV VRG Oudomxay, Công ty TNHH cao su Quavan trải dài tại 5 tỉnh biên giới giữa Lào và Việt Nam, với tổng diện tích cao su gần 26.400 ha.

Các dự án cao su của VRG đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống của công nhân và bà con địa phương trong vùng dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.