Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát nội dung gì tại Bình Thuận?

Quế Hà
Quế Hà
25/04/2023 12:39 GMT+7

Từ ngày 24.4 đến 27.4, đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tổ chức các buổi giám sát và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận.

Theo công văn do Phó tổng thư ký Nguyễn Thị Thúy Ngần ký ngày 18.4, thực hiện Nghị quyết 582 ngày 29.8.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng, giai đoạn 2016 - 2021". 

Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Lê Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội chủ trì, làm việc tại Bình Thuận, từ 24 - 27.4.

Theo đó, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung giám sát thực tế tại các nhà máy điện gió, điện mặt trời, dự án Nhà máy điện LNG Sơn Mỹ, Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân, các mỏ titan và làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận.

Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát những nội dung gì ở Bình Thuận ? - Ảnh 1.

Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát tại bãi xỉ than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Q.H

Ngoài ra, đoàn cũng tập trung giám sát về công tác quy hoạch phát triển năng lượng; quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó có tích hợp quy hoạch phát triển năng lượng, đâu là những khó khăn vướng mắc, nguyên nhân và trách nhiệm.

Về việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm; đoàn sẽ giám sát vấn đề giải tỏa tổng công suất nguồn điện hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; về cơ chế đầu tư, thị trường cạnh tranh, sẽ giám sát giá mua bán cạnh tranh (giá FIT) và cơ chế khuyến khích các dự án điện mặt trời.

Đoàn giám sát của Quốc hội giám sát những nội dung gì ở Bình Thuận ? - Ảnh 2.

Đoàn giám sát làm việc với các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân chiều 24.4

Q.H

Về vấn đề quản lý nhà nước, đoàn sẽ tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách pháp luật trên lĩnh vực năng lượng. Đối với các vấn đề liên quan đời sống dân sinh, đoàn giám sát sẽ xem xét các khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng, tổ chức tái định cư cho người dân do liên quan các dự án điện, trong đó có các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân.

Đoàn còn khảo sát việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có vấn đề ô nhiễm từ bãi tro xỉ than ở Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân; xem xét đến các vấn đề an ninh, quốc phòng tại địa phương liên quan đến phát triển năng lượng.

Ngoài ra, để chuẩn bị cho kỳ họp quốc hội, ngày 27.4, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải sẽ có buổi tiếp xúc cử tri tại 3 xã trên huyện đảo Phú Quý. Sau đó Phó chủ tịch Quốc hội sẽ có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện đảo về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên đảo. Cùng tiếp xúc với cử tri trên đảo Phú Quý còn có ông Dương Văn An, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; ông Lê Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội và các ĐBQH đơn vị Bình Thuận.

Chiều qua 24.4, Đoàn giám sát của Quốc hội do ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội dẫn đầu, đã thị sát tại các nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Sáng nay 25.4, đoàn giám sát tiếp tục giám sát tại các dự án điện gió Phú Lạc, Nhà máy điện mặt trời Hồng Phong; chiều nay sẽ làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bình Thuận về các nội dung giám sát.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.