Doanh nghiệp châu Âu lạc quan hơn về môi trường kinh doanh Việt Nam sau giãn cách

10/11/2021 09:29 GMT+7

Hôm qua 9.11, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Báo cáo Chỉ số môi trường kinh doanh EuroCham (BCI) quý 3/2021.

Theo đó, lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) châu Âu đã lạc quan hơn về môi trường kinh doanh của Việt Nam sau khi giãn cách xã hội kết thúc, bắt đầu giai đoạn bình thường mới. Kết quả BCI mới nhất chứng kiến mức tăng lên 18,3 điểm phần trăm, cộng thêm 3 điểm từ mức thấp kỷ lục là 15 điểm phần trăm được ghi nhận vào tháng 9.

Mặc dù chỉ số vẫn ở mức thấp, BCI đã ghi nhận những cải thiện về triển vọng kinh tế của Việt Nam. Hiện có gần một nửa (49%) số lãnh đạo các DN và nhà đầu tư dự đoán triển vọng kinh tế sẽ ổn định và cải thiện trong quý tới, tăng cao so với mức 19% được ghi nhận trong quý 2/2021.

Ông Alain Cany, Chủ tịch EuroCham, cho biết mặc dù BCI vẫn ở mức thấp, nhưng điều quan trọng nhất là chỉ số hiện đang có xu hướng dịch chuyển theo hướng tích cực. Với việc đại dịch hiện đã được kiểm soát ở Việt Nam, sự lạc quan của lãnh đạo các DN châu Âu sẽ tiếp tục tăng khi các công ty trở lại hoạt động bình thường và niềm tin của người tiêu dùng tăng lên. Tuy nhiên, lãnh đạo các DN vẫn đang gặp phải những thách thức trong hoạt động thương mại khi 2/3 số công ty đang chịu tác động của việc hạn chế di chuyển và tình trạng thiếu người lao động...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.