Doanh nghiệp khoa học và công nghệ quan tâm quyền sở hữu trí tuệ

Loan Chi
Loan Chi
12/10/2022 13:57 GMT+7

Đây là một trong những nội dung quan tâm của các doanh nghiệp công nghệ trong hội thảo do Sở KH-CN TP.HCM tổ chức.

Sáng nay 12.10 tại TP.HCM, Sở KH-CN TP.HCM đã tổ chức hội nghị “Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP.HCM năm 2022 (WHISE 2022 - Week of Ho Chi Minh city Innovation, Startup, Entrepreneurship and Digital Transformation 2022).

Đây là một trong những chương trình nổi bật của thành phố trong chia sẻ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thúc đẩy, gặp gỡ giao lưu không chỉ trong nước mà còn thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đến với TP.HCM năng động sáng tạo.

Hội nghị thúc đẩy phát triển doanh nghiệp KH-CN trong cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo

L.C

Việc phát triển hệ thống doanh nghiệp KH-CN là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển KH-CN giai đoạn 2016 - 2020. Với tiềm lực hiện nay, mục tiêu này là hoàn toàn có khả năng đạt được. Tuy nhiên, trên thực tế số lượng doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận còn rất khiêm tốn so với tiềm năng hình thành hệ thống doanh nghiệp KH-CN ở Việt Nam.

Lý giải cho vấn đề này, bà Phan Thị Thùy Ly - Phó giám đốc phụ trách Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao nhận định có những khó khăn nhất định, như doanh nghiệp phải chứng minh quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp kết quả nghiên cứu KH-CN cũng như phải giải trình quá trình ươm tạo và làm chủ KH-CN. Điều này không phải doanh nghiệp nào cũng làm được và sẵn sàng chia sẻ bí quyết công nghệ.

Bên cạnh đó, không ít doanh nghiệp KH-CN sau khi thành lập và hoạt động đã không phát huy được lợi thế cạnh tranh từ việc ứng dụng công nghệ mới cùng các chính sách ưu đãi, do vậy không đáp ứng các điều kiện doanh thu theo quy định, dẫn đến không đủ điều kiện hưởng chính sách ưu đãi, thậm chí hoạt động cầm chừng, loay hoay lúng túng trong quản trị doanh nghiệp nên rất khó phát triển.

Để tháo gỡ các vướng mắc, bà Ly cho biết Vườn ươm Doanh nghiệp đã và đang hình thành liên kết mạng lưới và hợp tác quốc tế với các công ty đầu tư - tài chính, pháp lý, công ty công nghệ lớn và gắn vào với mạng lưới các viện trường, cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và khu vực nhà nước mà Vườn ươm đã kết nối sẵn sàng để tối ưu nguồn lực và giúp các bên tập trung thực hiện tốt vai trò và thế mạnh của mình, giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam xây dựng mạng lưới, kết nối đối tác và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Ở phần phát biểu của mình, doanh nghiệp KH&-CN kiến nghị về các chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH-CN như cần biết cụ thể về chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, hỗ trợ R&D, thương mại hóa kết quả KH-CN. Đặc biệt quan tâm của doanh nghiệp KH-CN là được các cơ quan thẩm quyền ưu tiên trong các xác lập quyền sở hữu trí tuệ, công nhận và đăng ký lưu hành sản phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.