Doanh nghiệp Mỹ mong được tạo thuận lợi đầu tư vào Việt Nam

Mai Hà
Mai Hà
01/08/2023 21:54 GMT+7

Chiều 1.8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn quan chức và doanh nghiệp bang California (Mỹ) do Thị trưởng TP.Oakland Sheng Thao dẫn đầu đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của đoàn doanh nghiệp Mỹ, khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. 

Đồng thời, mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất và hiệu quả vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Doanh nghiệp Mỹ mong được tạo thuận lợi đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Sheng Thao, Thị trưởng TP.Oakland, tiểu bang California (Mỹ)

NHẬT BẮC

Thủ tướng đánh giá cao quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và bang California nói chung và với TP.Oakland nói riêng, đặc biệt là về kinh tế, thương mại và hợp tác cảng biển. Bang California là một trong những đối tác địa phương hàng đầu của Việt Nam với gần 100 doanh nghiệp đã đầu tư vào Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có hơn 70 dự án đầu tư vào California.

Theo người đứng đầu Chính phủ, hai bên có tiềm năng hợp tác rất lớn về kinh tế, thương mại, đầu tư, KH-CN, chuyển đổi năng lượng, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, GD-ĐT và khởi nghiệp; cần duy trì và thúc đẩy đà hợp tác tích cực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Thị trưởng TP.Oakland và các quan chức bang California tiếp tục quan tâm phát triển quan hệ với Việt Nam, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân; đóng vai trò là cầu nối giữa Mỹ và Việt Nam nói chung cũng như giữa các doanh nghiệp hai nước nói riêng, góp phần thúc đẩy và củng cố hơn nữa quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Thủ tướng mong TP.Oakland tiếp tục khuyến khích các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, qua đó tăng cường hiểu biết giữa các cộng đồng dân cư của thành phố và các địa phương Việt Nam, hỗ trợ cộng đồng người Việt làm ăn sinh sống, hòa nhập tốt với sở tại.

Doanh nghiệp Mỹ mong được tạo thuận lợi đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 2.

Các doanh nghiệp Mỹ mong muốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực như cảng biển, năng lượng xanh tại Việt Nam

NHẬT BẮC

Thị trưởng TP.Oakland Sheng Thao bày tỏ ấn tượng sâu sắc về sự phát triển năng động, vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; đánh giá cao những phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua.

Bà Sheng Thao khẳng định Oakland sẽ thúc đẩy để tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả, thực chất với Việt Nam trên các lĩnh vực thế mạnh của Oakland và bang California, đặc biệt về vận tải, hậu cần, chế tạo công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo…, qua đó đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ giữa bang California và Việt Nam.

Chuyến thăm đặc biệt của nữ thị trưởng đầu tiên gốc H'Mông

Trước đó, sáng 1.8, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đã tiếp đoàn. Tại buổi làm việc, bà Sheng Thao chia sẻ mong muốn hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực như biến đổi khí hậu, môi trường xanh và công nghệ mới. 

Theo bà Sheng Thao, chuyến thăm Việt Nam lần này rất đặc biệt với cá nhân bà, khi bà là người Mỹ gốc H'Mông đầu tiên trở thành thị trưởng của thành phố lớn thứ 3 tại bang California.

Doanh nghiệp Mỹ mong được tạo thuận lợi đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Sheng Thao, nữ Thị trưởng TP.Oakland đầu tiên người gốc H'Mông

NGỌC THẮNG

Ông Danny Wan, Giám đốc điều hành cảng biển Oakland, cho biết Oakland là cảng lớn thứ 10 tại Mỹ, có thế mạnh về xuất, nhập khẩu hàng hóa, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Chia sẻ về cơ hội hợp tác cụ thể, theo ông Danny Wan, Chính phủ Mỹ và bang California đã bỏ ra hàng tỉ USD đầu tư cho công nghệ xanh, trong đó có năng lượng gió, Việt Nam cũng đang phát triển mạnh lĩnh vực này. Ngoài ra, trong lịch trình, đoàn sẽ thăm cảng Đà Nẵng và các cảng tại TP.HCM, hy vọng sẽ có hợp tác giữa các cảng của hai nước.

Ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CWS và Công ty VWS, cho biết đã đầu tư hàng tỉ USD vào hệ thống xử lý rác thải tại hai thành phố là San Jose và Oakland (đều thuộc tiểu bang California) và TP.HCM.

“Tôi là một người con Việt Nam, đã làm rất nhiều việc cho Việt Nam, đầu tư dự án 150 triệu USD xử lý rác tại TP.HCM, đảm bảo môi trường với giá thành rẻ nhất”, ông Dương cho biết và bày tỏ mong muốn đầu tư thêm công nghệ mới trong lĩnh vực xử lý môi trường. Mong muốn lớn hơn là những người con Việt kiều xa xứ tại Mỹ sẽ thúc đẩy nhiều hơn vào vấn đề thương mại giữa hai bên.

Chia sẻ với bà Sheng Thao và các doanh nghiệp Mỹ, ông Vũ Hải Hà nhấn mạnh Mỹ có cộng đồng người Việt rất lớn sinh sống, nhất là khu vực vùng vịnh như San Francisco. Ông cũng đánh giá cao những người như ông David Dương, đầu tư đóng góp cho quê hương.

Doanh nghiệp Mỹ mong được tạo thuận lợi đầu tư vào Việt Nam - Ảnh 4.

Ông David Dương bày tỏ mong muốn tiếp tục được đóng góp và kêu gọi đầu tư về quê hương cũng như nhận được chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ

NGỌC THẮNG

“Quốc hội là cơ quan lập pháp, sẽ xây dựng chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng tốt nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng. Bờ tây và cảng Oakland là đầu mối quan trọng trong giao thương giữa hai nước. Chúng tôi hoan nghênh hợp tác giữa các cảng biển giữa hai bên, tăng cường trao đổi hợp tác, đầu tư”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo ông, hai nước đang thiếu hiệp định thương mại tự do (FTA) để thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư. Việt Nam là nền kinh tế mở, đã ký 17 FTA với các nước lớn. Ông hy vọng các doanh nghiệp sẽ đóng góp thúc đẩy nhanh tiến trình đi đến một FTA giữa hai nước, có thể đơn phương hoặc đa phương.

Ngoài ra, trong lĩnh vực môi trường, năng lượng, Việt Nam đã cam kết "net zero" vào năm 2050, rất cần nguồn tài chính, công nghệ để thực hiện các cam kết này. Đây cũng là thế mạnh của các doanh nghiệp Mỹ. Tiếp nhận các đề xuất phía Việt Nam, bà Sheng Thao khẳng định sẽ có những đề xuất lên các cấp thẩm quyền cao hơn để tăng cường mối quan hệ giữa hai bên.

Đoàn doanh nghiệp Mỹ tại TP.Oakland chụp ảnh lưu niệm và tham quan tòa nhà Quốc hội

NGỌC THẮNG

Sẽ đưa thêm nhiều nhà đầu tư Mỹ vào Việt Nam

Trước đó, làm việc với Bộ KH-ĐT ngày 31.7, bà Sheng Thao khẳng định đoàn doanh nghiệp Mỹ lần này của bang California (bang lớn nhất của Mỹ - PV) gồm nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực. Đơn cử như ông David Dương đang đầu tư vào lĩnh vực tái chế, xử lý rác thải tại Việt Nam. 

Ông David Dương cho biết đã mời một số chủ ngân hàng Mỹ về Việt Nam tiếp xúc với doanh nghiệp Việt, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp Mỹ nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.

“Với sự hỗ trợ của ngân hàng thì những nhà đầu tư, doanh nghiệp ở Mỹ sẽ sẵn sàng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam nhiều hơn. Tôi cũng mong muốn các doanh nghiệp Mỹ sẽ kêu gọi thêm bạn bè đầu tư vào Việt Nam, cũng như mở cửa để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ”, ông Dương chia sẻ.

Ông cũng tiết lộ sắp tới sẽ đưa thêm đoàn của Thống đốc bang California đến Việt Nam. Đồng thời bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam luôn luôn hỗ trợ để đưa thêm nhiều nhà đầu tư ở nước ngoài về, mở cửa cho xuất, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam nhiều hơn.

Ghi nhận các ý kiến, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Việt Nam - Mỹ có mối quan hệ ngoại giao hơn 30 năm và 10 năm đối tác chiến lược. Cuộc thăm của bà thị trưởng hy vọng sẽ trở thành cầu nối để kết nối cộng đồng doanh nghiệp của Oakland với các địa phương có liên quan của Việt Nam.

Bà Ngọc mong những mong muốn của hai bên trở thành những dự án cụ thể. Các doanh nghiệp quan tâm nhiều đến một số lĩnh vực như hợp tác để thúc đẩy xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam - Mỹ thông qua cảng Oakland, nông nghiệp, lập đường hàng không trực tiếp từ Oakland đến Việt Nam…

Muốn phát triển hệ thống cảng thì đầu tiên phải có hàng hóa. Việt Nam là đất nước đang phát triển, sản lượng xuất, nhập khẩu, hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và các nước đang ngày càng phát triển. Mỹ hiện là đối tác đứng thứ 7 của Việt Nam. Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt hơn 100 tỉ USD, kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ vào Việt Nam khoảng 15 tỉ USD. Điều này cho thấy còn rất nhiều dư địa để cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Thứ trưởng Ngọc cho rằng, các doanh nghiệp của Mỹ, cụ thể là TP.Oakland sẽ đóng vai trò quan trọng. Khi quan hệ thương mại giữa hai nước ngày càng phát triển thì sự hợp tác đầu tư sẽ đi theo. Khi thương mại, đầu tư cùng với du lịch và các hợp tác khác phát triển thì đường bay thẳng giữa Oakland với Việt Nam cũng như đường bay thẳng từ các bang lớn của Mỹ đến Việt Nam sẽ được thúc đẩy.

Theo đánh giá của Hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD), Việt Nam là một trong 20 quốc gia được đánh giá là nơi hấp dẫn đầu tư. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Thủ tướng chính phủ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và tạo môi trường đầu tư tại Việt Nam, Bộ KH-ĐT cam kết sẽ đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là hợp tác với TP.Oakland để thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Quyên góp hàng nghìn máy thở cho Việt Nam trong dịch Covid-19

Sáng 31.7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã nồng nhiệt đón tiếp đoàn doanh nghiệp của bang California. Nhân chuyến thăm của bà Sheng Thao, ông Ngọc gửi lời cảm ơn đến chính quyền bang California cũng như chính quyền và người dân Oakland và các thành phố khác đã giúp đỡ Việt Nam chống lại dịch Covid-19.

"Tôi được biết, ông David Dương và gia đình đã quyên góp hàng nghìn máy thở cũng như thiết bị. Ông Dương đã ở Washington D.C. gần 1 tháng để đàm phán mua vắc xin gửi về tặng Việt Nam. Lúc đó, tôi đang là Đại sứ Việt Nam tại Mỹ. Trong chuyến công tác lần này, tôi kỳ vọng các vị sẽ mang đến nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa về đầu tư, thương mại, giáo dục, công nghệ và nhiều lĩnh vực khác…", Thứ trưởng Hà Kim Ngọc chia sẻ.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đón tiếp đoàn và khẳng định mong muốn cân bằng chính sách thương mại để hai quốc gia phát triển bền vững, hài hòa, đôi bên cùng có lợi.

Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết, thủ đô ưu tiên xúc tiến đầu tư một số lĩnh vực mang lại giá trị gia tăng trong thời gian tới như nông nghiệp, du lịch, giáo dục, y tế, những ngành then chốt như dự án công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghiệp hỗ trợ… Ông khẳng định Hà Nội sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện để thúc đẩy các dự án mới trên địa bàn, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của quan hệ hai nước và địa phương.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.