Doanh nghiệp nhà nước vẫn 'ôm' gần 20.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành

05/06/2015 15:34 GMT+7

(TNO) Tại buổi họp báo chuyên đề chiều nay 5.6, Bộ Tài chính đánh giá tốc độ thoái vốn, cổ phần hóa đang diễn ra khá chậm chạp.

(TNO) Tại buổi họp báo chuyên đề chiều nay 5.6, Bộ Tài chính đánh giá tốc độ thoái vốn, cổ phần hóa đang diễn ra khá chậm chạp. 

EVN-thoai-vonEVN đang nỗ lực thoái vốn đầu tư ngoài ngành - Ảnh: Ngọc Thắng 

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính đến hết quý 1.2015, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 6.980 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 4.237 đơn vị. Tuy nhiên, tốc độ cổ phần hóa được đánh giá còn khá chậm. Cụ thể, năm 2011 chỉ cổ phần hóa 12 doanh nghiệp, năm 2012 nhỉnh hơn chút, với 13 doanh nghiệp. Tốc độ cổ phần hóa giai đoạn 2013 - 2014 có khá hơn, nhưng cũng chỉ được 74 doanh nghiệp trong năm 2013 và 143 doanh nghiệp trong năm 2014.

Về đầu tư ngoài ngành, số vốn đã thoái tính đến quý 1.2015 khoảng 8.213 tỉ đồng và số thu về là 8.599 tỉ đồng. Giá trị các khoản đầu tư tăng thêm trong giai đoạn 2011 - 2014 là 4.517 tỉ đồng, do các đơn vị ghi nhận cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Số còn phải thoái vốn trong 9 tháng cuối năm 2015 khoảng 19.517 tỉ đồng.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng đưa ra nhận định: một số khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, thua lỗ, không bảo toàn được giá trị đầu tư ban đầu… Một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chưa chỉ đạo quyết liệt và tích cực tổ chức triển khai phương án sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.