Doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc tăng gấp đôi

28/11/2022 16:05 GMT+7

Tờ Nikkei Asia ngày 27.11 đưa tin doanh số bán vũ khí của Hàn Quốc ra nước ngoài đã tăng nhanh trong những năm gần đây, lên mức 7,2 tỉ USD trong năm 2021.

Xe tăng K2 của Hyundai Rotem tại triển lãm quốc phòng ở Seoul hồi tháng 10.2021

Reuters

Năm nay, chỉ tính đến cuối tháng 10, doanh số đã đạt đến 17 tỉ USD. Sự gia tăng này diễn ra nhờ cú hích của chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in trong việc đầu tư hơn vào nghiên cứu nhằm củng cố năng lực sản xuất khí tài quốc phòng, chính sách được chính quyền Tổng thống đương nhiệm Yoon Suk Yeol duy trì. Mới đây, Tổng thống Yoon tuyên bố công nghiệp quốc phòng là “động cơ tăng trưởng mới”.

Ba Lan sẽ mua vũ khí Hàn Quốc nào sau khi viện trợ quân sự Ukraine?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.