
Nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh, diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, nhà thiết kế Mai Lâm cùng nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam và Cao Việt Nguyễn (từ trái sang) tại hội thảo sáng 9.9
ẢNH: T.C
Tại hội thảo Phát triển công nghiệp văn hóa và điện ảnh gắn với du lịch và bảo tồn di sản - Cơ hội phát triển của TP.HCM, Thành phố sáng tạo điện ảnh của UNESCO hôm nay 9.9, bà Ngô Thị Bích Hạnh cùng đoàn phim Hộ linh tráng sĩ chia sẻ về quá trình chuẩn bị, hoàn thiện tác phẩm. Trong đó, đoàn phim tập trung giới thiệu những nỗ lực trong phục trang, mỹ thuật nhằm tái hiện đời sống, văn hóa Việt Nam thế kỷ 10 trên màn ảnh.
Tại sự kiện, nhà sản xuất Ngô Thị Bích Hạnh không khỏi xúc động khi nhắc đến hành trình của Hộ linh tráng sĩ sau khi ra rạp, trong bối cảnh doanh thu phim chưa đạt kỳ vọng.
Hộ linh tráng sĩ nhận được sự chú ý ngay từ khi công bố dự án nhờ quy tụ dàn diễn viên đông đảo, phục trang và bối cảnh Việt Nam thế kỷ 10 được đầu tư công phu cùng yếu tố hành động. Với quy mô đầu tư và đề tài lịch sử, tác phẩm được kỳ vọng tạo dấu ấn tại phòng vé khi ra mắt trong dịp lễ 2.9.
Tuy nhiên, sau khi chính thức khởi chiếu vào cuối tháng 8, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình nhận nhiều ý kiến trái chiều. Tác phẩm không tạo được sức bật như kỳ vọng tại phòng vé dịp 2.9. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, sau hơn 10 ngày ra rạp, Hộ linh tráng sĩ đạt doanh thu hơn 35 tỉ đồng, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng đặt ra cho một dự án được cho là có mức đầu tư lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Nhắc đến kết quả của bộ phim tại phòng vé, bà Ngô Thị Bích Hạnh cho rằng khi một tác phẩm hoàn thành và ra mắt, số phận của nó không còn nằm trong tay những người làm phim.

Nhà sản xuất chia sẻ tâm huyết, nỗ lực của đoàn phim trong việc tái hiện đời sống của cha ông ta ở thế kỷ 10 lên màn ảnh
ẢNH: T.C
Bà Bích Hạnh thừa nhận hành trình đưa lịch sử, văn hóa và di sản Việt Nam lên màn ảnh không dễ dàng. Với Hộ linh tráng sĩ, điều khiến bà và ê kíp hạnh phúc là đã tìm kiếm được cách thể hiện hình hài, đời sống văn hóa và lịch sử của cha ông ở thế kỷ 10 qua điện ảnh.
"Khi một bộ phim hoàn thành rồi, tác phẩm không còn thuộc về những người sáng tác nữa, tác phẩm thuộc về công chúng. Một tác phẩm có thể có giá trị ở những mặt khác nhau, có người thích, có người không thích nhưng chúng tôi nghĩ rằng từ phía những người làm văn hóa, lịch sử, chúng tôi muốn giới thiệu văn hóa, lịch sử Việt Nam đến công chúng", bà Bích Hạnh nói.
Theo nhà sản xuất, Hộ linh tráng sĩ là kết quả đóng góp của nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau, từ diễn viên, thành viên đoàn phim đến các nghệ sĩ, nhà thiết kế. Bà cho rằng quá trình thực hiện tác phẩm không phải một dự án điện ảnh thông thường khi ê kíp phải dành nhiều thời gian, công sức để nghiên cứu và tái hiện bối cảnh lịch sử.

Bà Ngô Thị Bích Hạnh nhấn mạnh giá trị của bộ phim đến từ sự đóng góp, tâm huyết của tất cả mọi người ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng dồn vào đó
ẢNH: T.C
Bà Ngô Thị Bích Hạnh cũng khẳng định ê kíp chưa bao giờ tuyên bố Hộ linh tráng sĩ là bộ phim có kinh phí cao nhất lịch sử điện ảnh Việt Nam, dù thông tin này từng được lan truyền.
"Bộ phim này nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của rất nhiều người, từ thành viên trong đoàn phim, diễn viên đến nhà thiết kế Mai Lâm. Một bộ phục trang của chị ấy bán khoảng 15.000 USD đến 25.000 USD (khoảng 388 triệu đồng đến hơn 647 triệu đồng - PV) nhưng chị tham gia bộ phim này mà không lấy một đồng nào", bà Bích Hạnh tiết lộ.
Bình luận (0)