Độc đáo cây cảnh chơi tết

15/01/2023 06:23 GMT+7

Giữa không khí rộn ràng những ngày gần tết, các loại cây cảnh, hoa quả độc đáo cũng đã xuất hiện tại nhiều địa phương.

Bầu hồ lô thành đèn nghệ thuật, cây ngũ quả “hàng độc”

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng lão nông Trần Công Vinh (59 tuổi, ngụ TT.Bến Cầu, H.Bến Cầu, Tây Ninh) vừa tất bật tạo ra những chiếc đèn từ trái bầu hồ lô, vừa mang sản phẩm đi bán ở khắp nơi. Cầm chiếc đèn vừa tạo tác xong ngắm nghía một lúc, ông Vinh lại cặm cụi vẽ bổ sung thêm chút hoa văn lên trái bầu hồ lô, rồi cười xòa giải thích: “Trồng bầu hồ lô thì dễ, nhưng để tạo thành sản phẩm nghệ thuật chưng tết là một kỳ công, phải thật tỉ mỉ và chịu khó. Khi những trái bầu đến tuổi, được chọn làm đèn trang trí phải hái xuống đem xử lý ruột, sấy khô”.

Cây mai vàng có cành xoăn như tóc uốn tại chợ hoa xuân Vĩnh Long

NAM LONG

Những trái bầu được chọn để chế tác phải to, tròn đều, thắt eo đẹp và đặc biệt không bị thẹo, trầy xước. Màu sắc tự nhiên của đèn sẽ phụ thuộc vào độ già của trái bầu. Có được trái bầu đẹp là một chuyện, quá trình chế tác thành những chiếc đèn thủ công mỹ nghệ lại càng công phu. Khi bắt tay vào chế tác, trái bầu được tạo hình mẫu bằng laser.

Chậu mai cao 6,5 m tại TX.An Nhơn (Bình Định)

Hoàng Trọng

“Trước đây, khi chưa áp dụng công nghệ tạo mẫu, công đoạn này phải vẽ bằng tay. Khi khắc phải tỉ mỉ, khéo léo từng chi tiết nhỏ nhất vì vỏ bầu rất mỏng, giòn, nếu không đều tay vỏ sẽ bể ngay. Nhờ bí quyết này, từng chi tiết hoa văn, chữ thư pháp trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn”, ông Vinh nói thêm. Xong các công đoạn, ông Vinh quét lớp sơn PU để tạo độ bóng.

Chậu mai khủng ‘được trả giá 3 tỉ rưỡi nhưng chủ không bán’ ở Bình Định

Mỗi năm trong những ngày cận tết, hơn 1.000 sản phẩm chế tác từ bầu hồ lô của vợ chồng ông Vinh được xuất xưởng, từ đèn ngủ, đèn để bàn, đèn treo tường, bình đựng rượu, bình phong thủy... Đặc biệt, sản phẩm đèn hồ lô để bàn của ông Vinh được tỉnh Tây Ninh cấp chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019. Tại các lễ hội ở Tây Ninh, những sản phẩm độc đáo của vợ chồng ông Vinh được lên kệ đã thu hút nhiều người chiêm ngưỡng và mua. Giá mỗi chiếc đèn bầu hồ lô của ông Vinh từ 350.000 đến 1 triệu đồng, tùy theo mẫu mã, kích cỡ.

Cây ngũ quả ghép từ nhiều loại quả của ông Lê Đức Giáp

Phan Hậu

Cũng có nhiều năm theo nghề trồng cây cảnh bán tết, ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, H.Thanh Oai, Hà Nội) năm nay tiếp tục tung ra thị trường sản phẩm cây ngũ quả độc đáo, lạ mắt. Mỗi cây ông Giáp làm ra được ghép ít nhất 5 loại quả: bưởi, cam, chanh, quất, phật thủ. Trong đó, chanh được ông Giáp ghép đồng thời cả chanh vàng và chanh đào để tạo màu sắc vàng, đỏ bắt mắt. Còn với bưởi, ngoài loại quả tròn, ông Giáp cũng sáng tạo thêm bưởi ép khuôn thỏi vàng, tạo hình chữ nổi in các chữ: Phúc, Lộc, Thọ hoặc ghép thêm giống bưởi vỏ màu đỏ.

Khách hàng chốt thuê cây đào thất thốn với giá 20 triệu đồng

Phan Hậu

“Dịp tết năm nay, nhà vườn cung cấp ra thị trường các cây với giá thấp nhất là hơn 4 triệu đồng, cao nhất gần 20 triệu và tất cả đều có khách đặt mua”, ông Giáp nói.

Đào thất thốn lạ giá cao vẫn hút khách

Ghi nhận tại chợ hoa đường Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ, Hà Nội), đào thất thốn vẫn là dòng cây cảnh chơi tết hạng sang hút khách thuê, mua. Thời tiết năm nay thuận lợi, đào thất thốn sai hoa, nở đúng dịp tết Nguyên đán. Khảo sát tại chợ hoa này, đào thất thốn độ tuổi 20 năm trở lên giá thuê khoảng 20 - 50 triệu đồng/cây. Còn dòng thất thốn mini, giá mua, thuê cũng trên 5 triệu đồng/cây. “Đào thất thốn bông to, màu đỏ thắm và rất khó chăm nên những cây đẹp nhà vườn thường cho khách thuê về chơi hết tháng giêng, sau đó lấy lại cây về trồng”, chị Nguyễn Thị Mai, bán đào thất thốn tại chợ hoa đường Lạc Long Quân, nói.

Nhất chi mai có vẻ đẹp rêu phong, cổ kính

Phan Hậu

Cũng tại chợ hoa này, sau một hồi lựa chọn, anh Nguyễn Văn Cương, làm nghề kinh doanh vật liệu xây dựng, chốt thuê cây đào với giá 20 triệu đồng. “Bập” vào chơi đào thất thốn 7 năm nay, anh Cương giữ thói quen đến khu chợ này săn tìm những cây đào đẹp. Ngoài cây thuê chơi ở nhà riêng, anh Cương thuê thêm 1 cây cho bên nhà bố mẹ. Tổng tiền thuê 2 cây đào ngót nghét 50 triệu đồng. “Đã chơi đào thất thốn rồi thì nghiện lắm, không bỏ được. Hoa đào thất thốn rất to, sau khi nở, hoa vẫn tươi đến 10 ngày không tàn rụng”, anh Cương nói.

Chậu mai cao 6,5 m tại TX.An Nhơn (Bình Định)

HOÀNG TRỌNG

Nhất chi mai cổ thụ lạ mắt

Đây cũng là một trong những sản phẩm cây cảnh độc đáo, lạ mắt xuất hiện nhiều ở các chợ hoa tại Hà Nội trong dịp tết Nguyên đán năm 2023. Theo giới kinh doanh dòng cây này, nhất chi mai cổ thụ đều được nuôi trồng trên vùng núi cao ở TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) quanh năm có thời tiết lạnh.

Những sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác từ bầu hồ lô được nhiều người thích thú

Giang Phương

Để tăng giá trị cho cây, người trồng mai khéo léo cài, cắm thêm các mảng địa y bám trên thân cây. Sau một thời gian nuôi trồng, các mảng địa y phát triển và bám chặt vào thân cây mai tạo nên nét đẹp rêu phong, cổ kính. Chính sự sáng tạo này đã làm gia tăng giá trị của cây. Những chậu cây to, dáng thế độc đáo có giá bán đến 50 triệu đồng. Còn loại cây nhỏ, khách muốn sở hữu chơi tết cũng phải bỏ ra vài triệu đồng.

Nhộn nhịp mai “khủng”

Những năm gần đây, chợ hoa xuân Mỹ Bình (P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang) là nơi hội tụ những cây mai vàng có chiều cao và bề hoành gốc “khủng” nhất của các nhà vườn miền Tây. Năm nay, tại chợ có hơn 40 cây, giá từ vài trăm triệu đến vài tỉ đồng mỗi cây. Đặc biệt, có nhiều cây bề hoành gốc “khủng” với nhiều hình dáng độc đáo như bàn tay 5 ngón, bạch tuộc...

Mất 10 năm, chủ nhân mới hoàn thiện việc uốn tạo cây mai vàng hình lồng đèn ông sao

DUY TÂN

Những ngày qua, nhiều người dân Bình Định xôn xao chuyện cây mai “khủng” được trưng bày tại Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 1 - năm 2023 (diễn ra từ 9 - 11.1 tại Quảng trường trung tâm TX.An Nhơn, Bình Định). Chủ nhân của cây mai này là ông Nguyễn Văn Nhất (55 tuổi, ở P.Nhơn Thành, TX.An Nhơn).

Theo ông Nhất, cây mai nói trên cao 5,5 m, tán hình tròn có đường kính 9 m. Cây mai này được ông Nhất trồng trong chậu cao 1 m (cả cây mai và chậu cao 6,5 m). Chậu mai này có thể xoay tròn để tiện cho việc chăm sóc và trưng bày. Ông Nhất cho rằng cây mai này đã trên 100 năm tuổi. Có nhiều người ra giá để mua lại cây mai “khủng” này, thậm chí có người trả tới 3,5 tỉ đồng nhưng ông Nhất không đồng ý bán.

Ngoài cây mai của ông Nhất, Lễ hội mai vàng An Nhơn lần thứ 1 còn trưng bày tổng cộng 190 tác phẩm mai cảnh có dáng thế độc đáo, tượng trưng cho 190 năm danh xưng An Nhơn. Trong đó, nhiều cây có tuổi đời vài chục năm, được rao bán với giá lên đến 500 triệu đồng, có chậu được kêu giá 1 tỉ đồng.

Còn tại chợ hoa xuân TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long), 2 cây mai vàng có cành xoăn như tóc uốn thu hút nhiều người đến xem. Ông Nguyễn Đức Triều (ngụ xã Đồng Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long), chủ lô hoa kiểng có 2 cây mai vàng độc lạ, cho biết giống mai này mới xuất hiện trên thị trường khoảng 4 năm nay và khá hiếm. Do đây là giống mới nên muốn có gốc to phải ghép tượt vào thân cây mai vàng truyền thống, tượt cây phát triển xoăn tự nhiên như tóc uốn.

“Nhiều người thấy lạ nên cứ nói tôi uốn, nhưng không phải. Làm sao mà uốn cho cành xoăn từ nách đến đọt vậy được. Nó xoăn tự nhiên, cứ mọc dài ra là nó tự xoăn. Loại mai này có 8 - 15 cánh, nở bông rất to và đẹp. Bây giờ bắt đầu bung vỏ trấu rồi, mùng 1 nở đẹp lắm. Mỗi cây tôi bán 4 triệu đồng”, ông Triều nói.

Vào những ngày này, tham quan làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nhiều người đến CLB mai vàng Sa Đéc (P.Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc) để chiêm ngưỡng những cây mai vàng đang ra nụ sum suê với dáng thế độc lạ. Đặc biệt, trong đó có cây mai ra lá non màu đỏ thẫm rất đẹp, được chủ nhân đặt tên là “Huỳnh mai lộc huyết”. Cây cao 2,5 m, bề hoành gốc 50 cm. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Chủ nhiệm CLB mai vàng Sa Đéc, cho biết trong 1.000 cây mai mới có thể có được một cây lộc huyết, lá non đỏ thẫm suốt 1 tháng rưỡi. Tại CLB mai vàng Sa Đéc còn có cây mai vàng hình lồng đèn ông sao cao 3 m, bề hoành gốc 55 cm. Riêng chiều cao khi tạo hình ngôi sao lên đến 2 m. Cây được mua từ nhà vườn, sau đó chủ nhân uốn tạo hình suốt 10 năm mới hoàn thiện. Cũng tại Đồng Tháp, ở TP.Cao Lãnh, một cây mai vàng có tán cao 5 m được rao bán với giá lên đến 4 tỉ đồng.

Mai cũng được mang về TP.HCM với nhiều loại. Trong đó, nhiều cây được bán với giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình như cây mai của anh Huỳnh Quốc An (quê Vĩnh Long) được rao bán giá với giá 110 triệu tại chợ hoa Công viên 23.9 (Q.1).

XEM NHANH 20H: Bê bối nghiêm trọng ở sân Mỹ Đình | Mai tết ‘tiền tỉ chủ chưa chịu bán’

Phố núi chộn rộn thị trường hoa tết

Từ vài ngày qua, các nông hộ trồng hoa lay ơn ở TP.Đà Lạt và xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) tất bật thu hoạch, đóng gói, vận chuyển hoa lên xe đông lạnh để kịp chuyển ra thị trường phía bắc phục vụ thị trường hoa tết Quý Mão.

Tại Đà Lạt, giá lay ơn (loại 1) các vựa thu mua 50.000 đồng/bó 10 cành; tại Hiệp An giá hoa duy trì mức ổn định, dao động từ 32.000 - 50.000 đồng/bó 10 cành tùy loại. Theo các nhà vườn, năm nay do thời tiết có nhiều thay đổi và sâu bệnh nên hầu như các vườn đều bị giảm sản lượng khoảng 20%, trong khi thị trường lại hút hàng.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hiệp An, thông tin vụ hoa tết năm nay bà con toàn xã xuống giống khoảng 160 ha lay ơn, sản lượng ước đạt từ 300 - 320 triệu cành. “Mới những ngày đầu vụ hoa tết bà con đã rất phấn khởi vì các vựa thu mua lay ơn giá khá cao, từ 40.000 - 45.000 đồng/chục (loại 1), so với Tết Nhâm Dần giá lay ơn năm nay cao hơn”.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ (làng hoa Vạn Thành, P.5, Đà Lạt) cho biết do thời tiết thất thường nên trước tết 2 tuần có khoảng 30% diện tích lily nở sớm. Nhà vườn phải bán rẻ 30.000 - 40.000 đồng/bó 5 cành loại thường, 60.000 - 70.000 đồng/bó 5 cành lily ù (5 hoa trên 1 cành). Nếu lily nở đúng dịp tết sẽ có giá từ 180.000 - 200.000 đồng/bó 5 cành loại ù. Hoa đồng tiền hiện có giá bán 3.000 đồng/cành, cẩm chướng 2.500 - 2.800 đồng/cành, hoa hồng giá 4.500 - 5.000 đồng/cành. Ông Vỹ hy vọng gần Tết Quý Mão giá sẽ tăng cao hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP.Đà Lạt, diện tích hoa xuống giống phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của TP.Đà Lạt đạt 834 ha (tăng 89 ha so với Tết Nhâm Dần). Sản lượng tiêu thụ dự kiến gần 200 triệu cành.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.