Độc đáo ‘nón chống gian lận thi cử’ tự chế của sinh viên

22/10/2022 11:04 GMT+7

Một nhóm sinh viên kỹ thuật ở Philippines đội ‘nón chống gian lận’ ngồi trong phòng thi đã thu hút sự chú ý của nhiều người trên mạng xã hội .

Trả lời phỏng vấn trang tin PEP, cô Mary Joy Mandane-Ortiz, giảng viên của ĐH-CĐ Kỹ thuật Bicol (Philippines), cho biết đã yêu cầu sinh viên của mình đội “nón chống gian lận” trong kỳ thi giữa kỳ ngày 17 và 18.10.

Nữ giảng viên cho phép sinh viên tự do sáng tạo để những chiếc “nón” của riêng mình để ngăn chặn gian lận thi cử.

Cô Ortiz khá bất ngờ khi các sinh viên sáng tạo nhiều loại ‘nón chống gian lận’ độc lạ được làm từ giấy, vỉ trứng gà, nón bảo hiểm, móc phơi quần áo…

“Ý tưởng này xuất phát từ ĐH ở Thái Lan, trước đây từng cho sinh viên đội 'mũ bảo hiểm chống gian lận' trong kỳ thi, theo đề xuất của một sinh viên”, cô Ortiz chia sẻ.

Nữ giảng viên cho biết thêm: "Tôi thực sự tự hào về các sinh viên của mình vì kỳ thi giữa kỳ ngành kỹ thuật rất áp lực và căng thẳng nhưng các em đã cố gắng mang thêm chút màu sắc và niềm vui vào phòng thi. Cảm ơn và cô tự hào về các em", cô Ortiz viết trong bài đăng trên Facebook cá nhân.

Nữ giảng viên đồng thời đăng tải hình ảnh các loại “nón chống gian lận thi cử” của sinh viên, thu hút nhiều lượt thích và chia sẻ trên Facebook.

Cô Mary Joy Mandane-Ortiz, giảng viên của ĐH-CĐ Kỹ thuật Bicol (Philippines), trả lời phỏng vấn báo đài

ảnh chụp màn hình PEH

"Một lần nữa, nón chống gian lận là lời nhắc nhở sinh viên không nên gian lận mà hãy học tập thật tốt. Quan trọng nhất là sinh viên phải liêm chính trong học tập, dù có đội nón chống gian lận hay không", cô Ortiz nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.