Đội bóng nào giành chức vô địch Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền?

17/02/2023 21:54 GMT+7

Đội bóng chuyền nam Ninh Bình LienVietPostbank (Ninh Bình LVPB) và nữ Hóa chất Đức Giang Tia Sáng (HCĐG - Tia sáng) đoạt ngôi vô địch Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền sau khi cùng thắng 3-0 lần lượt trước đội Biên Phòng và Bình Điền Long An.

Dấu ấn các ngoại binh 

Cùng với các chủ công Nguyễn Xuân và Tú Linh, với lợi thế chiều cao 1,91 m, phụ công Lý Thị Luyến (HCĐG -Tia Sáng) ghi được nhiều điểm ở trận chung kết để thắng đội Bình Điền Long An (BĐLA) 3-0 (25/21, 25/16, 25/17). Có được chiến thắng này còn nhờ công lớn của chuyền hai người Thái Lan Tichaya Boonlert khi chuyền bóng rất thuận lợi cho các mũi tấn công.  

Sau khi khởi đầu thua đội HCĐG -Tia Sáng với tỷ số đậm 0-3 trong ngày khai mạc ở vòng bảng, các  cô gái BĐLA rất nỗ lực trong các trận tiếp đó. Nổi bật nhất là khi được HLV Lê Thanh Bình cho chuyển qua vị trí chủ công, đội trưởng Đăng Thị Kim Thanh liên tục tỏa sáng, cùng với đồng đội đánh bại đội đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình 3-1 ở vòng bảng. Sau đó ở trận bán kết BĐLA thắng tiếp đội Bộ tư lệnh Thông tin 3-2 để vào chung kết. Tuy vậy, trong khi đội HCĐG -Tia Sáng được nghỉ hơn đối thủ một ngày thì đội BĐLA bị vắt kiệt sức trong trận đấu kéo dài đủ 5 hiệp với đội Thông tin trước đó nên đành chịu thất bại      

Đội bóng nào giành chức vô địch Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền? - Ảnh 1.

Đội HCĐG -Tia sáng (áo vàng) trong pha tấn công trong trận chung kết nữ

NGỌC TUẤN

Ở trận chung kết nam với đội Biên Phòng, mặc dù mới có mặt với đội chủ nhà Ninh Bình LVPB, ngoại binh Vasilenko người Azerbaijan đã hòa nhập rất nhanh với đội. Quan trọng nhất là Vasilenko có bước chuyền 1 rất tốt nên ổn định được hàng sau, hướng bóng hợp lý đến chuyền hai Giang Văn Đức và các tay đập Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hải…ghi điểm. Nhờ vậy, đội Ninh Bình LVPB đã có trận thắng 3-0 (26/24, 25/19, 25/22) để trở thành đội vô địch Cúp HL-BD liên tiếp trong 6 mùa bóng. Tranh huy chương đồng, đội nữ Ninh Bình LVPB thắng đội Thông tin và đội nam Hà Tĩnh thắng đội Bình Dương.  

Chạy đà trước vòng 1 giải vô địch quốc gia

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã tổ chức bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu cho 20 đội (10 nam, 10 nữ) ở giải vô địch quốc gia năm 2023. Lịch đấu có 3 vòng: vòng 1 của bảng A từ 24.2 đến 5.3 tại Bắc Ninh, bảng B từ 10.3 đến 19.3 tại Gia Lâm (Hà Nội); vòng 2  bảng C từ 3.11 đến 12.11 tại Đắk Nông và bảng D từ 17.11 đến 26.11 tại Gia Lai. Vòng chung kết nữ tổ chức từ ngày 14.12 đến 17.12 tại Quảng Nam và từ ngày 21.12 đến 24.12 vòng chung kết nam tại Khánh Hòa.

Đội bóng nào giành chức vô địch Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền? - Ảnh 2.

Ngoại binh Vasilenko (số 9) của đội Ninh Bình – LVPB

NGỌC TUẤN

Riêng 2 bảng đấu của vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 không có đội nào bị loại nhưng kết quả ở vòng này có ảnh hưởng trực tiếp đến vòng 2, đội nào đứng cuối 4 bảng tại vòng 2 sẽ bị xuống hạng. Đặc biệt, có 10 đội của bảng A (5 nam và 5 nữ) sẽ thi đấu sớm nhất trong vòng chưa đến một tuần nữa (từ ngày 24.2) nên Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền (HL-BD) tổ chức từ ngày 11.2 đến 16.2 được 12 đội hưởng ứng tham gia rất tích cực, hăng hái rèn luyện chuyên môn và thể lực để chuẩn bị thi đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia.

Không chỉ là cơ hội lắp ghép đội hình với nhiều phương án để chuẩn bị tốt cho vòng 1 giải vô địch quốc gia, lãnh đạo các đội còn xem đây là dịp để tự điều chỉnh những thiếu sót của đội mình, tìm hiểu điểm mạnh và yếu của các đội bạn, kịp thời truyền đạt cho quân mình rút kinh nghiệm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.