Ngoại binh giúp nâng chất lượng giải bóng chuyền vô địch quốc gia

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
17/02/2023 08:22 GMT+7

Các đội bóng đang rầm rộ chiêu mộ ngoại binh nhằm chuẩn bị cho vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 diễn ra tại Bắc Ninh (bảng A) và Hà Nội (bảng B).


Nhộn nhịp 'chợ' ngoại binh

Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình vừa "chốt đơn" 2 ngoại binh đến từ Thái Lan Sasipapron Janthawisut, Warisara Seetaloed. Cả 2 đều chơi ở vị trí tấn công và là cầu thủ chất lượng khi Sasipapron Janthawisut là tuyển thủ quốc gia Thái Lan, còn Warisara Seetaloed là thành viên tuyển trẻ. Đội Hóa chất Đức Giang cũng chiêu mộ ngoại binh đến từ Thái Lan là Tichaya. Chuyền hai này đã khẳng định tài năng ở Cúp bóng chuyền Hoa Lư Bình Điền đang diễn ra. Chưa kể đội bóng này còn sử dụng HLV đến từ Thái Lan Wannachote. Ngoại binh Thái Lan vẫn là lựa chọn yêu thích của các đội bóng chuyền nữ Việt Nam khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của Than Quảng Ninh cũng chiêu mộ tay đập Thopo Pinyada.

Ngoại binh giúp nâng chất lượng giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Ảnh 1.

Ngoại binh Polina giúp đội nữ Thái Bình chơi thăng hoa ở giải vô địch quốc gia 2022

MINH KHAI

Các đội bóng nam lại có xu hướng tìm kiếm nguồn ngoại binh ngoài khu vực Đông Nam Á. Đội ĐKVĐ Ninh Bình có được chữ ký của tay đập người Azerbaijan Andrei Vasilenko. Chủ công cao 1,91 m này là tuyển thủ bóng chuyền Azerbaijan và từng chơi bóng ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa thương thảo với 1 ngoại binh người Pakistan nhưng sau đó chuyển hướng sang ngoại binh khác đến từ một đội bóng từng tham dự Olympic Tokyo 2020. Đội bóng chuyền nam Long An quyết định chọn chủ công đến từ Campuchia, Voeurn Veasna với chi phí vừa phải và phù hợp với lối chơi của đội.

Hấp dẫn nhờ ngoại binh

Ở mùa giải năm ngoái, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cho phép các CLB sử dụng ngoại binh trở lại sau 10 năm tạm dừng. Các ngoại binh rõ ràng giúp chất lượng chuyên môn các trận đấu tăng lên và cũng tạo sức hút lớn hơn với người hâm mộ. Nguyên Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFV Nguyễn Bá Nghị cho biết việc cho phép ngoại binh thi đấu có lợi nhiều hơn hại cho bóng chuyền Việt Nam. Đầu tiên là giúp các CLB học hỏi được lối đánh đa dạng của VĐV đẳng cấp đến từ các nước. Tiếp đến, VĐV trong nước học được tác phong chuyên nghiệp (sinh hoạt, ăn uống, tập luyện) của các ngoại binh. Có VĐV nước ngoài cũng giúp sự cạnh tranh trong các đội tăng lên, VĐV trẻ có thêm động lực phấn đấu. Chưa kể chất lượng giải đấu tăng lên sẽ thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, giới truyền thông, từ đó các CLB dễ có thêm tài trợ, giúp VĐV cải thiện thu nhập, chuyên tâm theo đuổi đam mê. Đội tuyển bóng chuyền quốc gia cũng hứa hẹn có thêm nhiều tài năng.

Ngoại binh giúp nâng chất lượng giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Ảnh 2.

Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết ở mùa giải năm nay mỗi CLB được đăng ký 2 ngoại binh nhưng chỉ 1 VĐV được thi đấu trên sân. Với sự đồng hành của các nhà tài trợ, giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 cũng lần đầu có số tiền thưởng lên tới 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, VFV cũng đề ra lộ trình đưa giải bóng chuyền vô địch quốc gia ngày càng chuyên nghiệp, trong đó đến mùa giải 2025 sẽ chỉ còn 8 đội nam, 8 đội nữ so với 10 như hiện nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.