Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023:

'Ngoại binh' hứa hẹn tỏa sáng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/02/2023 05:55 GMT+7

Những sinh viên trong khu vực Đông Nam Á đang du học tại các trường cao đẳng, đại học, học viện tại Việt Nam sẽ là các "ngoại binh" đầy hứa hẹn ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023.


HỌC NĂM NHẤT ĐÃ ĐEO BĂNG ĐỘI TRƯỞNG

Souvanmany Ekpanya đến từ Lào, thường được mọi người gọi là Bill, 23 tuổi, sinh viên năm 4 khoa Quan hệ quốc tế, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF). Chỉ sau 1 năm học tiếng Việt, Billy đã nói "như gió" ngôn ngữ này và còn giỏi cả tiếng Anh. Bill sang Việt Nam đã được 5 năm và anh coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Luôn tích cực tham gia phong trào thể thao của khoa, của trường, tới nay Bill trở thành cầu thủ chính thức trong đội bóng đá UEF tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

 “Ngoại binh” hứa hẹn tỏa sáng - Ảnh 1.

Souvanmany Ekpanya, cầu thủ của đội Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

NHẬT THỊNH

Anh Nguyễn Huỳnh Sinh, Phó phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn trường UEF, cho biết Bill vừa là lớp trưởng, vừa đảm nhiệm vai trò đội trưởng đội bóng của khoa Quan hệ quốc tế ngay từ năm nhất đại học. "Đây là một chàng trai thú vị, có tiếng nói trong đội bóng, được bạn bè quý mến", anh Huỳnh Sinh nói.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Bill tiết lộ anh đá bóng từ năm 9 tuổi và tham gia đội tuyển bóng đá tỉnh Savannakhet của Lào. Đến năm 14 tuổi, Bill đã có lương từ bóng đá. Nhưng tới khi học hết THPT, Bill được gia đình khuyên tập trung vào con đường học vấn. Do đó khi đỗ đại học, tại môi trường có nhiều môn thể thao ở UEF, Bill như "cá gặp nước". Trước giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, đội bóng Bill tham gia đã có những thành công nhất định ở một số trận giao hữu.

"Bóng đá khiến cuộc sống của tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Bố tôi cũng từng là cầu thủ bóng đá phong trào của Lào. Biết tôi được thi đấu như thế này chắc cả nhà rất vui", cậu du học sinh người Lào bày tỏ. Một điều thú vị là Bill có bạn gái rất xinh đẹp là Anna Thammakhan (22 tuổi), học cùng khoa với Bill. Bạn trai đi đá ở sân nào, Anna đều tới cổ vũ. Bill vui vẻ giới thiệu: "Em quen Anna từ khi ở Lào và 2 đứa cùng quyết tâm giành học bổng sang Việt Nam học. Anna thích múa, tập gym, còn tôi mê bóng đá, bóng rổ, cầu lông, đi đâu cũng có nhau".

TRAI ĐẸP HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT Nam

Đội bóng Học viện Hàng không Việt Nam có tới 3 "ngoại binh": Vilay Sayyalath người Lào; Un Fong và Hok Chat Chhun đến từ Campuchia.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi từng giải đáp về tiêu chí để một cầu thủ có thể tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam: "Các cầu thủ U.21 của các CLB hoặc đang đá ở giải hạng nhì quốc gia trở xuống đều là cầu thủ nghiệp dư nên được tham gia giải. Sinh viên người nước ngoài đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam cũng được dự giải. Lưu ý sinh viên phải đang theo học tại chính trường đó, không được mượn từ trường khác. Nhà trường phải đóng dấu xác nhận sinh viên của mình".

Ông Nguyễn Viên Giác, thành viên ban huấn luyện đội Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết CLB bóng đá của học viện mới được thành lập. Đây là lần đầu tiên cả 3 "ngoại binh" được tham gia đội bóng chính thức của học viện, tham gia giải bóng đá quy mô lớn Thanh Niên Sinh viên Việt Nam. Cả ba cầu thủ sinh viên này đều có thể lực, kỹ thuật tốt. Vilay Sayyalath chia sẻ: "Hồi nhỏ tôi đã tham gia đội bóng của trường học tại Lào. Sang Việt Nam, từ năm đầu học tiếng Việt tại Hà Nội, tôi rất hay chơi bóng đá cùng những người bạn mới. Bóng đá là môn thể thao của sự đoàn kết, tinh thần tập thể. Nhờ bóng đá tôi đã hòa nhập cuộc sống mới tốt hơn, kết nối với bạn bè nhanh hơn, vượt qua những căng thẳng".

Đội bóng của Học viện Báo chí - Tuyên truyền cũng có 2 "ngoại binh". Đó là Binthavisouk Ons, sinh viên K42 khoa Phát thanh - truyền hình và Khonengern Xaiyasit, sinh viên K41 Khoa Chính trị học, đều là người Lào.

Ông Lê Văn Khoa, HLV trưởng đội bóng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), nhận định những du học sinh nước ngoài tại Việt Nam đã mang đến cho giải đấu sự hấp dẫn riêng và các "ngoại binh" này được hy vọng sẽ tỏa sáng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.