'Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt'

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
14/02/2023 20:01 GMT+7

Đội bóng sinh viên đến từ TP.Đà Nẵng khẳng định, sẽ nói không với lối chơi bóng bạo lực, đúng với slogan của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023.

Căng mình luyện tập dưới nắng nóng

Trưa 14.2, mặc dù thời tiết tại TP.Đà Nẵng nắng nóng gay gắt nhưng huấn luyện viên Đội bóng sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (VKU) vẫn cho các cầu thủ ra sân tập luyện.

Trước thềm khai mạc vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – khu vực miền Trung, đội bóng đến từ Đà thành đang có nhiều bài tập trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt để nâng cao thể lực.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 1.

Các cầu thủ đội bóng đá sinh viên VKU đang nỗ lực tập luyện trước giải đấu

HOÀNG SƠN

Sau khoảng 30 phút ra sân, 20 cầu thủ mồ hôi nhễ nhại. Sau một hồi nghỉ ngơi, uống nước, các em lại hào hứng ra sân, hăng say với các bài tập luyện. Ông Tôn Long Cường, huấn luyện viên đội bóng, cho biết trong suốt 1 tuần qua, đội bóng đều tập luyện vào khung giờ 13 - 15 giờ mỗi ngày.

"Chúng tôi là đội sẽ mở màn vòng loại vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22.2. Bởi vậy, ngay từ đầu, tôi đã cho tập luyện trong điều kiện nắng nóng giữa trưa đổ về đầu giờ chiều để các em làm quen với khung giờ thi đấu, tránh việc bỡ ngỡ và mất sức khi mới bắt đầu trận đấu", ông Cường nói.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 2.

Mặc dù thời tiết những ngày này tại TP.Đà Nẵng nắng gắt nhưng các cầu thủ vẫn ra sân tập luyện từ giữa trưa

HOÀNG SƠN

Trợ lý huấn luyện viên Phạm Hòa Bình chia sẻ, sau khoảng 1 tuần tập luyện cường độ cao, thể lực các cầu thủ đã cải thiện rõ rệt.

"Ngoài các bài tập kỹ thuật, chúng tôi cũng hướng đến rèn các bài tập thể lực cho các cầu thủ. Bởi so với thể hình của các đội dự giải, đội bóng của VKU chưa tốt bằng. Ngoài ra, để hạn chế chấn thương và quen với thời tiết thi đấu vào ngày khai trận thì tập vào giờ trưa là rất cần thiết…", anh Bình nói thêm.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 3.

Để làm quen với khung thời gian thi đấu đầu giờ chiều mỗi ngày, các cầu thủ VKU tập luyện rất nghiêm túc

HOÀNG SƠN

Với việc tập luyện thường xuyên, theo anh Bình, khoảng 1 tuần qua đội bóng sinh viên của VKU đã thể hiện được tinh thần đoàn kết rất cao. Thủ môn Quốc Anh cho hay, nhờ những bài tập thể lực mà dù thời tiết trời nắng gắt, anh vẫn bám khung thành tốt.

Thành tích có thể không cao nhưng đã chơi là phải đẹp

Theo lời ông Tôn Long Cường, VKU có lẽ là đội bóng non trẻ nhất trong các đội tham gia giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, bởi các cầu thủ chủ yếu là sinh viên năm 1 và năm 2. Nhà trường mới được thành lập cách đây 2 năm. Số sinh viên hệ cao đẳng trước đó của trường cũng đã ra trường.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 4.

Đội hình được VKU tuyển chọn tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - lần I là những sinh viên năm 1 và năm 2

HOÀNG SƠN

Trợ lý Phạm Hòa Bình cho biết thêm, thành tích tốt nhất của đội bóng sinh viên VKU là xếp hạng thứ 4 (bóng đá 7 người) tại Đại hội thể dục thể thao sinh viên Đà Nẵng năm 2022. Trước đó, năm 2019, đội bóng của VKU có tham dự môn futsal giải thể thao sinh viên Việt Nam với tinh thần học hỏi, cọ xát là chủ yếu.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 5.

Các cầu thủ được rèn luyện nhiều bài tập về thể lực

HOÀNG SƠN

Tham dự giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, VKU đặt mục tiêu không cao. Như lý giải của trợ lý Phạm Hòa Bình, đây là lần đầu đội bóng sinh viên nhà trường tham gia một giải đấu bóng đá 11 người lớn như vậy.

"Chúng tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng cho các trận đấu và thi đấu với quyết tâm cao nhất trên tinh thần trận nào cũng là trận đấu cuối cùng…", anh Bình nói.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 6.

Các động tác chuyền bóng và giữ bóng được các cầu thủ trẻ thực hiện nhuần nhuyễn

HOÀNG SƠN

Rút kinh nghiệm qua những lần theo dõi phong trào bóng đá trẻ với nhiều tình huống các cầu thủ có hành vi xấu, tiểu xảo hoặc triệt hạ đối thủ…, ban huấn luyện của VKU đã quán triệt các cầu thủ phải chơi tôn trọng đối thủ trên tinh thần cọ xát, chơi đẹp...

Huấn luyện viên Tôn Long Cường nhìn nhận, có nhiều cầu thủ trong đội bóng có thể đã tham gia nhiều giải đấu bóng đá 5 người và 7 người, nhưng chưa chắc đã có cơ hội tham gia giải đấu bóng đá 11 người như giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 7.

Huấn luyên viên Tôn Long Cường yêu cầu học trò của mình ra sân với tinh thần "chơi đẹp"

HOÀNG SƠN

Do đó, theo ông Cường, được chơi bóng đá 11 người là một cơ hội, một sân chơi mới mẻ nhưng bổ ích cho các cầu thủ. Qua đó, các cầu thủ trẻ học được tác phong, phong cách chơi bóng chuyên nghiệp. Ông Cường khẳng định đã yêu cầu các cầu thủ phải hạn chế tối đa việc phạm lỗi với các cầu thủ đội bạn.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 8.

Các bài tập về cách tấn công được huấn luyện viên yêu cầu thực hiện liên tục

HOÀNG SƠN

"Tôi rất thích slogan của giải "Chơi đẹp – Thắng đẹp – Cổ động đẹp". Bởi với giải đấu của người trẻ thì trước hết các em phải thể hiện được tinh thần học hỏi, chơi bóng văn minh. Chúng tôi không đặt nặng thành tích lên các cầu thủ nhưng yêu cầu các em phải có lối chơi đẹp, để lại ấn tượng trong lòng các cổ động viên…", ông Cường nhấn mạnh.

Đánh giá cao đối thủ để nỗ lực

Là đội bóng mở màn vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – lần thứ I (vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22.2), đội bóng đá sinh viên VKU cho biết, đối thủ của mình là Trường Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng là một đội bóng có thể hình, thể lực tốt… VKU đánh giá cao đối thủ để các cầu đang cố gắng chuẩn bị, nỗ lực trong thi đấu.

Được biết, hiện VKU cũng sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, như: thủ môn Quốc Anh (từng là cầu thủ tuyển U15 tỉnh Thừa Thiên – Huế), trung vệ Võ Văn Việt, tiền vệ Nguyễn Tấn Hưng, hàng tấn công có Phạm Văn Thiết…

Dưới đây là một số hình ảnh căng mình luyện tập dưới nắng nóng của đội bóng sinh viên VKU:

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 10.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 11.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 12.

Thủ môn Quốc Anh là một cầu thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu khi mới 15 tuổi bởi anh từng là thủ môn của tuyển U.15 tỉnh Thừa Thiên - Huế

HOÀNG SƠN

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 13.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 14.

Huấn luyện viên Tôn Long Cường hướng dẫn các cầu thủ sinh viên dứt điểm

HOÀNG SƠN

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 15.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 16.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 17.

Kỹ thuật giữ bóng được các cầu thủ trẻ thực hiện tốt trong buổi tập

HOÀNG SƠN

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 18.

Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt - Ảnh 19.

Đội bóng sinh viên VKU đặt mục tiêu tiến vào giải càng sâu càng tốt nhưng không đặt nặng thành tích lên các cầu thủ

HOÀNG SƠN

'Đội bóng sinh viên phải chơi đẹp, để lại ấn tượng tốt' - Ảnh 20.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.