Đội Hải Phòng sẵn sàng chơi đôi công với Hà Nội FC

21/10/2022 15:30 GMT+7

Có được phong độ ổn định với 9 trận bất bại và lợi thế sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết đội Hải Phòng sẽ chơi tấn công cống hiến khi tiếp đón đội đầu bảng Hà Nội FC vào ngày 23.10.

Trận đấu giữa đội chủ sân Lạch Tray và Hà Nội FC vào chiều 23.10 không chỉ là tâm điểm của vòng 21 V-League 2022 mà có thể là trận cầu quyết định của cả mùa giải.

Trận đội Hải Phòng gặp Hà Nội FC có ý nghĩa quan trọng đến cục diện V-League 2022

Minh Tú

Lúc này, Hà Nội FC đang đứng đầu bảng với 40 điểm, hơn chính đội Hải Phòng 5 điểm và đá ít hơn một trận. Kể từ sau thất bại đau đớn trước đội Bình Định, đội bóng thủ đô đã bất bại 5 trận và có đến 4 chiến thắng hủy diệt đối thủ.

Điều đáng sợ của Hà Nội FC trong thời gian qua là các ngôi sao của họ đều thể hiện phong độ cao để cùng nhau thi triển một lối chơi cuốn hút, nhuần nhuyễn. Các đối thủ của Hà Nội FC đều xác định đã thủ chặt khi đối đầu với họ nhưng không thể trụ vững trước những pha hãm thành liên tục, chính xác cao.

Trong các đối thủ lớn có thể cản được Hà Nội lúc này thì đội Hải Phòng được kỳ vọng nhiều nhất. Đội chủ sân Lạch Tray đứng ngay sau Hà Nội FC và cũng có lối chơi hay, mạnh mẽ.

Dưới sự nhào nặn của HLV Chu Đình Nghiêm, cựu HLV của Hà Nội FC, đội bóng đất cảng đã có 10 chiến thắng trong 19 trận đã đấu ở V-League 2022. Hàng công của đội Hải Phòng cũng đã ghi 29 bàn thắng, kém duy nhất Hà Nội FC và họ sở hữu chân sút siêu hạng Rimario, người đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 16 bàn thắng.

Rimario, niềm hi vọng số 1 của đội Hải Phòng

Minh tÚ

Đội chủ sân Lạch Tray còn thể hiện bản lĩnh lớn khi nhiều lần lội ngược dòng và có đến 11 bàn thắng ghi được ở những phút cuối trận. Chính vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm rất tự tin ngăn chặn được “cơn cuồng phong” Hà Nội FC.

“Chúng tôi sẽ thi đấu cống hiến vì khán giả nhà. Hà Nội FC mạnh nhưng chúng tôi cũng có lợi thế sân nhà. Cơ hội chia đều cho cả hai đội”, ông Nghiêm không hề có ý sẽ đá thủ để kiếm điểm trong trận cầu đặc biệt quan trọng này.

Thực tế, đá đôi công với Hà Nội FC là rất mạo hiểm nhưng còn hơn là chơi phòng ngự. Với 22 bàn thua, đội Hải Phòng là đội hàng thủ tệ nhất tốp 4. Thật khó để một hàng thủ như vậy có thể sạch lưới trước hàng công hay nhất giải.

Điều quan trọng là HLV Chu Đình Nghiêm hiểu, khán giả Hải Phòng muốn đội bóng của họ chơi sòng phẳng, thể hiện ngang cơ với “đối thủ truyền kiếp” Hà Nội FC.

Ở lượt đi, dù thi đấu không tệ nhưng đội Hải Phòng vẫn chịu thua 1 - 2 trước Hà Nội FC.

Trận đấu giữa đội Hải Phòng và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ, sớm hơn kế hoạch một tiếng và được điều khiển bởi tổ trọng tài Elite đến từ Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.