Đội hình tuyển Argentina vs Ả Rập Xê Út: Tam tấu 'khủng' xứ Tango xuất trận

22/11/2022 12:57 GMT+7

Người hâm mộ có thể sẽ chứng kiến hàng tấn công cực mạnh của tuyển Argentina với 'tam tấu' Di Maria - Lautaro Martinez - Messi trong trận ra quân gặp Ả Rập Xê Út (17 giờ, 22.11) ở World Cup 2022 .

Đội hình dự kiến của tuyển Argentina trận gặp Ả Rập Xê Út

NGHI THẠO

4-3-3 là sơ đồ chiến thuật mà HLV Scaloni thường xuyên sử dụng với đội tuyển Argentina. Trong đó, ở vị trí "người gác đền" chắc chắn sẽ là sự xuất hiện của Emiliano Martinez. Ngay trước khung gỗ sẽ là sự trấn giữ của Nicolas Otamendi và Lisandro Martinez. Trung vệ Lisandro Martinez của Manchester United (M.U) đang phong độ cao kể từ đầu mùa. Anh luôn là nhân tố trụ cột trong đội hình của HLV Erik ten Hag. Chính vì vậy, nhiều khả năng anh sẽ được đá cặp cùng cầu thủ kỳ cựu Otamendi.

Ở hàng tiền vệ, Rodrigo De Paul và Leandro Paredes là 2 cái tên nhận được sự tín nhiệm của HLV Scaloni lâu nay. Do đó, nếu không có vấn đề về mặt sức khỏe, 2 cầu thủ này sẽ chiếm 2 suất đá chính trong tuyến giữa có 3 người của đội bóng xứ sở Tango. Còn ở vị trí tiền vệ trái, Mac Allister có thể sẽ được trao cơ hội để thế chỗ của Giovani Lo Celso - người bị chấn thương ngay trước thềm World Cup 2022.

"Tam tấu" Di Maria - Messi - Lautaro Martinez có thể sẽ xuất trận cùng nhau

CHỤP MÀN HÌNH

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể sẽ chứng kiến hàng tấn công cực mạnh của tuyển Argentina với "tam tấu" Di Maria - Lautaro Martinez - Messi.

Di Maria bình bình phục chấn thương cách đây không lâu và kịp dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, anh đang dần lấy lại phong độ trong màu áo Juventus. Còn ở đội tuyển quốc gia, cựu tiền vệ của M.U thường chơi rất hay và đóng vai trò quan trọng trong lối chơi mà HLV Scaloni xây dựng.

Lautaro Martinez khả năng cao sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công của đội bóng xứ Tango. Chân sút sinh năm 1997 đang có phong độ khá ổn định trong màu áo Inter Milan kể từ đầu mùa giải 2022-2023 khi có 6 bàn sau 15 trận ra sân ở Serie A.

Messi chắc chắn sẽ đeo băng thủ quân của tuyển Argentina nếu đủ sức khỏe. Tiền đạo của PSG cũng vừa xác nhận trước truyền thông rằng anh đang "ổn cả về mặt tinh thần lẫn thể chất". Không cần bàn thêm về vai trò của Messi với đội tuyển Argentina. Siêu sao 35 tuổi được kỳ vọng sẽ dẫn dắt các đồng đội đến chức vô địch thế giới lần đầu tiên kể từ sau năm 1986. Đây nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Messi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.