Đội hình tuyển Brazil vs Serbia: Neymar lĩnh xướng hàng công 'khủng' xứ Samba

24/11/2022 14:35 GMT+7

HLV Tite có thể sẽ tung ra đội hình 'siêu tấn công' ở trận ra quân của tuyển Brazil tại World Cup 2022 , gặp Serbia vào lúc 2 giờ sáng (giờ Việt Nam) ngày 25.11.

Đội hình dự kiến của tuyển Brazil trận gặp Ghana

NGHI THẠO

Trong trận đấu đầu tiên ở World Cup 2022, tuyển Brazil có thể ra sân với đội hình "siêu tấn công". Có nhiều thông tin cho rằng, trong những buổi tập kín gần đây của đội bóng xứ Samba, HLV Tite đã thử nghiệm đội hình trước khi bước vào trận ra quân gặp Serbia. Tuyển Brazil muốn dốc toàn lực tấn công để tìm kiếm 3 điểm trong trận đấu mở màn. HLV Tite được cho là đã hi sinh một cầu thủ chuyên điều phối, cầm bóng ở tuyến giữa để nhường chỗ cho một cầu thủ có thiên hướng tấn công.

Trên hàng công, Richarlison (Tottenham) nhiều khả năng sẽ được bố trí đá trung phong. Tuy nhiên, tiền đạo Gabriel Jesus cũng đang chơi ổn trong màu áo Arsenal kể từ đầu mùa giải 2022-2023, nên có thể cạnh tranh vị trí với chân sút của Tottenham.

Neymar chắc chắn sẽ không thể vắng mặt trong đội hình xuất phát của tuyển Brazil. Trên lý thuyết, tiền đạo của PSG sẽ chơi sau lưng trung phong, nhưng anh sẽ di chuyển rộng, tự do hơn và làm nhiều nhiệm vụ từ tạo đột biến, kiến tạo, hút người, ghi bàn... Neymar đang có phong độ cực cao tại PSG, không quá khi nói rằng chân sút 30 tuổi sẽ là "nhạc trưởng", lĩnh xướng hàng tấn công cực mạnh của đội bóng xứ Samba.

Neymar sẽ lĩnh xướng đội hình "siêu tấn công" của tuyển Brazil ở trận ra quân

REUTERS

Vinicius đang chơi rất hay trong vai trò chạy cánh ở Real Madrid. Với tốc độ và kỹ thuật của mình, tiền đạo sinh năm 2000 sẽ là mũi khoan lợi hại bên phía hành lang cánh trái của tuyển Brazil. Ở cánh đối diện, Raphinha thường được HLV Tite trao cơ hội trong đội hình xuất phát. Rodrygo Goes là phương án chất lượng ở vị trí tiền đạo trái nhưng còn khá trẻ (sinh năm 2001). Bên cạnh đó, Antony được đánh giá có thể ra sân từ băng ghế dự bị.

Casemiro nhiều khả năng cũng sẽ đá chính và là người duy nhất làm nhiệm vụ đánh chặn ở tuyến giữa của Brazil. HLV Tite được cho là đã hi sinh một cầu thủ cầm nhịp là Fred để nhường chỗ cho Paqueta - người có khả năng tấn công tốt hơn đang khoác áo West Ham. Đây được xem là điều bất ngờ bởi Fred luôn đá chính cho đội bóng áo vàng xanh trong 1 năm trở lại đây.

2 hậu vệ cánh lần lượt là Alex Sandro (trái) và Danilo (phải) cũng là những cầu thủ có khả năng tham gia tấn công tốt. Trong khi đó, ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ do 2 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Thiago Silva (Chelsea) và Marquinhos (PSG) quán xuyến. Ở khung gỗ, suất bắt chính sẽ khó tuột khỏi tay của thủ thành Alisson Becker (Liverpool).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.